+Aa-
    Zalo

    Trận mưa lớn giữa trưa khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập lụt, nước dâng cao đến nửa bánh xe

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơn mưa lớn đầu giờ chiều ngày hôm nay 25/7 đã khiến cho nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập lụt cục bộ, nước dâng cao đến nửa bánh xe máy.

    Cơn mưa lớn đầu giờ chiều ngày hôm nay 25/7 đã khiến cho nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập lụt cục bộ, nước dâng cao đến nửa bánh xe máy. 

    [presscloud]11193[/presscloud]

    Tại TP Hà Nội, chiều ngày 25/7, mưa bất chợt ập xuống với lưu lượng lớn khiến nhiều tuyến đường ngập trong nước, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

    Zing.vn thông tin, theo ghi nhận, lượng mưa trong khoảng hơn một giờ ở nhiều điểm lên tới cả trăm mm, vượt xa năng lực của hệ thống thoát nước thành phố. Tại phố Lý Thường Kiệt, nhiều đoạn nước dâng cao tới 60 cm, hàng loạt ôtô đang lưu thông bị chết máy giữa dòng.

    Khối mây dông hình thành và phát triển trên khu vực phía nam của nội thành Hà Nội. Các vùng mây dông này đang có xu hướng di chuyển và mở rộng về bắc gây mưa lớn.

    Dự kiến trong khoảng 30 phút đến 1 giờ tới, các ổ mây dông này sẽ gây ra mưa rào và có nơi có dông cho khu vực các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông.

    Một số hình ảnh ngập lụt tại nhiều tuyến đường đầu giờ chiều nay (25/7): 

    Ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn nước ngập khá cao.

    Các phương tiện di chuyển khó khăn tại đường Văn Cao.

    Nước ngập lên tới vỉa hè trên đường Đội Cấn.

    Cơn mưa lớn gây ngập trên phố Điện Biên Phủ.


    Ngã tư Ngọc Hà - Lê Hồng Phong ngập sâu khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.
    Tuyến đường Ông Ích Khiêm cũng ngập cục bộ.
    Con phố Thụy Khuê ngập nặng.

    Bạch Hiền (t/h)

    Ảnh: VietNamNet, Tài nguyên & Môi trường, TTXVN

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tran-mua-lon-giua-trua-khien-nhieu-tuyen-pho-o-ha-noi-ngap-lut-nuoc-dang-cao-den-nua-banh-xe-a285809.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan