+Aa-
    Zalo

    Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sắp đón đợt rét đậm, rét hại

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dự báo đầu tuần tới xuất hiện một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường chuẩn bị tràn về, gây mưa nhỏ, giảm nhiệt độ tại khu vực miền Bắc.

    Dự báo đầu tuần tới xuất hiện một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường chuẩn bị tràn về, gây mưa nhỏ, giảm nhiệt độ tại khu vực miền Bắc.

    Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ ngày 12-13/12, tại Bắc Bộ ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét.

    Theo đó, miền Bắc sẽ tiếp tục rét sâu vào đêm và sáng sớm trong vòng 10 ngày tới. Đặc biệt, từ đầu tuần tới (14-15/12), một đợt không khí lạnh rất mạnh tăng cường khiến miền Bắc trở sang trạng thái mưa phùn gió rét. Nhiệt độ chỉ dao động ở ngưỡng 13-16 độ C ở vùng đồng bằng. Vùng núi cao phía Bắc còn có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

    Dự báo không khí lạnh tràn về miền Bắc vào đầu tuần tới. 

    Trong ngày 14-21/12, trời có mưa, mưa nhỏ trong ngày 14, ngày 15; sau ít mưa.Từ đêm 14/12 trời chuyển rét, ngày 15-16/12 trời chuyển rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

    Mực nước sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện dao động với biên độ nước lên từ 0,5-0,7m. Mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống Hồng – Thái Bình có xu thế biến đổi chậm và ở mức thấp.

    Tại Hà Nội, hai ngày tới ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

    Từ ngày 14-21/12, Hà Nội có mưa, mưa nhỏ trong ngày 14, ngày 15; sau ít mưa. Từ đêm 14/12 trời chuyển rét, ngày 15-16/12 trời chuyển rét đậm.

    Bích Thảo(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-sap-don-dot-ret-dam-ret-hai-a349073.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan