+Aa-
    Zalo

    Trang Pháp: Hãy giúp trẻ không phải chịu những vết thương đeo đẳng suốt đời

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dự án cộng đồng Đừng để con một mình đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

    Dự án cộng đồng Đừng để con một mình đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đây là dư án do nhạc sĩ – ca sĩ Trang Pháp (ảnh bên) khởi xướng với sự góp mặt của 6 bà mẹ nổi tiếng trong làng nhạc Việt là Thu Minh, Đoan Trang, Trà My, Thảo Trang, Trương Quỳnh Anh và Hồng Nhung. Dự án này ra đời nhằm nâng cao nhận thức và tìm ra giải pháp bảo vệ trẻ em khỏi nạn ấu dâm.

    - Là một cô gái còn rất trẻ, nhưng những ca từ trong ca khúc Đừng để con một mình lại có độ đằm, sâu sắc. Cảm hứng để chị sáng tác ca khúc này là gì?

    Bản thân Trang là người thích trẻ con, yêu trẻ con và có thể chơi với các bé cả ngày. Vì vậy mà tôi có tình cảm đặc biệt dành cho các bé. Trước đây, tôi cũng đã tham gia nhiều chương trình liên quan đến trẻ em, nhưng đây là lần đầu tiên là người khởi xướng một dự án.

    Trong năm 2016, tôi đọc khá nhiều thông tin về việc trẻ em bị xâm hại. Thế nhưng, vẫn còn một bộ phận công chúng chưa thực sự hiểu về những di chứng nặng nề để lại cho các em nhỏ và người thân của bé. Sau khi xem bộ phim Hope của Hàn Quốc (bộ phim nói về tội ác ấu dâm tại một trường học – PV), tôi đã ngay lập tức ngồi xuống và viết ca khúc Đừng để con một mình.

    - Đâu là động lực khiến chị thực hiện dự án cộng đồng Đừng để con một mình?

    Khi tìm hiểu về nỗi đau của các bé bị xâm hại, tôi mới thấy những vết thương không thể lành trong tâm hồn trẻ thơ và gia đình của bé. Nỗi đau mà các bé phải chịu đựng là không thể diễn tả được. Điều này khiến tôi mang nặng nỗi niềm trong suốt một năm qua và muốn làm điều gì đó để góp phần ngăn chặn tội ác đáng sợ này.

    Tôi cũng đã tự hỏi mình, nếu chỉ là một ca khúc thì liệu đã đủ chưa, hay mình phải làm cái gì đó lớn hơn để thông điệp được truyền đi một cách mạnh mẽ nhất? Từ suy nghĩ đó, tôi đã quyết định thực hiện một chiến dịch và nó không phải là chỉ diễn ra một lần, mà sẽ được thực hiện theo từng năm để mọi người hiểu rõ hơn về tội ác đáng sợ này.

    Tôi cũng kỳ vọng dự án sẽ giúp mỗi người trong chúng ta cởi mở hơn với con cái trong việc trao đổi về những vấn đề vốn được coi là nhạy cảm, để trẻ em biết cách tự bảo vệ bản thân. Tôi mong muốn được góp một tiếng nói để đẩy lùi nạn ấu dâm, để trẻ em được sống đúng với sự hồn nhiên, thơ ngây vốn có chứ không phải chịu đựng những vết thương chẳng thể lành.

    - Dự án cộng đồng này bao gồm những hoạt động gì, thưa chị?

    Dự án này sẽ gồm 3 phần: Đầu tiên là ra mắt ca khúc. Ca khúc này sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng đến nạn ấu dâm. Phần thứ 2 là ra mắt viral video. Đây là một video tư liệu giúp mọi người hiểu, tại sao ấu dâm lại đáng bị lên án đến như vậy. Phần thứ 3 là giải pháp. Ngày 10/6, một video tuyên truyền sẽ được ra mắt. Video này sẽ hướng dẫn các bậc phụ huynh bảo vệ con và giúp các bé biết cách tự bảo vệ mình. Bên cạnh đó, MV Đừng để con một mình với sự góp mặt của 6 bà mẹ nổi tiếng cũng sẽ được ra mắt vào ngày 6/6.

    Như đã nói, dự án này sẽ được thực hiện hàng năm và mỗi năm sẽ có những đổi mới cho phù hợp. Quỹ Đừng để con một mình cũng sẽ được thành lập nhằm mục đích giúp đỡ những em bé kém may mắn và giúp gia đình các em cả về mặt pháp lý. Tôi có thể chắc chắn, đây không phải là một dự án mang tính chất hô hào, hời hợt mà sẽ là một dự án thiết thực để mang đến cho mọi người những thông tin hữu dụng nhất và những hoạt động trợ giúp đắc lực.

    - Chị có gặp khó khăn khi mời 6 bà mẹ nổi tiếng vào dự án Đừng để con một mình?

    Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến 6 bà mẹ nổi tiếng đã góp mặt trong dự án Đừng để con một mình. Ngay khi nhận được lời mời, cả 6 bà mẹ này đã ngay lập tức đồng ý dù họ đều là những người nổi tiếng, có lịch trình làm việc vô cùng bận rộn.

    Sự nhiệt tình của 6 bà mẹ cũng là động lực để tôi đẩy nhanh tiến độ dự án. Nếu không có sự giúp sức của họ chắc chắn sẽ không có dự án Đừng để con một mình. Họ đều là những người nghệ sĩ tài năng và giàu lòng nhân ái. Tôi tin rằng, với tiếng nói của 6 bà mẹ nổi tiếng này dự án sẽ góp phần đẩy lùi vấn nạn ấu dâm tại Việt Nam.

    - Chị là người chịu toàn bộ chi phí của dự án này?

    Đây là dự án do bản thân khởi xướng nên tôi đã bỏ tiền túi để thực hiện. Tuy nhiên, sau khi Đừng để con một mình xuất hiện trên sóng truyền hình, nhiều nhà tài trợ đã liên lạc và ngỏ ý muốn đồng hành cùng dự án. Tôi rất hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa ký hợp đồng tài trợ với bất cứ tổ chức nào mà vẫn hoàn toàn dùng tiền của bản thân.

    Nhưng, trong thời gian tới, việc mở rộng là cần thiết và lúc đó, tôi sẽ hợp tác với các nhà tài trợ. Với sự góp sức của cộng đồng, dự án Đừng để con một mình sẽ đến được với nhiều người hơn và giúp được nhiều hoàn cảnh kém may mắn hơn.

    - Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

    Lê Anh

    Dẫn nguồn báo giấy Đời sống & Pháp luật

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trang-phap-hay-giup-tre-khong-phai-chiu-nhung-vet-thuong-deo-dang-suot-doi-a192614.html
    Sự kiện: Sao Việt
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan