+Aa-
    Zalo

    Trên đường đi cúng 49 ngày người thân, 2 vợ chồng gặp tai nạn tử vong thương tâm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vợ chồng ông Đ. đang trên đường đi xe máy từ Ninh Thuận vào Bình Thuận để cúng 49 ngày người thân thì xảy ra tai nạn khiến 2 người tử vong.

    Vợ chồng ông Đ. đang trên đường đi xe máy từ Ninh Thuận vào Bình Thuận để cúng 49 ngày người thân thì xảy ra tai nạn khiến 2 người tử vong.

    Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Bình Thuận

    Vụ tai nạn giao thông vào trưa 4/3 tại Km 1661+1200m,quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn 2, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, (Bình Thuận).

    Nạn nhân là ông Lê Văn Đ. (SN 1940) và bà Trần Thị T. (SN 1949, vợ ông Đ.), cùng ngụ phường Đạo Long, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

    Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ông Đ. điều khiển xe máy chở vợ lưu thông hướng Phan Rang - Phan Thiết.

    Khi đến vị trí trên đã tông vào phía sau xe đầu kéo BKS 86C-079.72 kéo theo rơ mooc BKS 86R- 000.01 phía sau do Đặng Văn Việt (SN 1990, trú xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn đã làm ông Đ., bà T. tử vong tại chỗ.

    Tại hiện trường, xe máy ngã giữa đường, hai vợ chồng đi xe máy tử vong tại chỗ. Phần đầu xe máy bị bể nát, phần đuôi xe đầu kéo có thanh sắt bị cong vào trong, trên thùng đông lạnh có dính vết máu.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của Công an Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn.

    Theo người thân, hai vợ chồng ông Đ. đi xe máy từ Phan Rang - Tháp Chàm vào Phan Thiết để cúng 49 ngày cho người thân của gia đình thì xảy ra tai nạn đau lòng.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tren-duong-di-cung-49-ngay-nguoi-than-2-vo-chong-gap-tai-nan-tu-vong-thuong-tam-a358144.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan