+Aa-
    Zalo

    Triệt hạ nhiều cây sa mu dầu quý hiếm, nhóm lâm tặc lãnh 19 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau khi chuẩn bị thức ăn, vật dụng, nhóm của Tâm làm thủ tục sang Lào rồi đi bộ theo đường rừng ngược trở lại địa phận Việt Nam tìm gỗ quý hiếm để chặt hạ.

    (ĐSPL) - Sau khi chuẩn bị thức ăn, vật dụng, nhóm của Tâm làm thủ tục sang Lào rồi đi bộ theo đường rừng ngược trở lại địa phận Việt Nam tìm gỗ quý hiếm để chặt hạ.

    Theo tin từ báo Tiền phong, ngày 27/10, TAND huyện Quế Phong (Nghệ An) mở phiên xét xử công khai 4 đối tượng chặt phá cây Sa mu dầu quý hiếm, tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù giam.

    Theo đó, bị cáo Lương Văn Tâm 6 năm tù giam; Vi Văn Hoài 5 năm tù giam; Vi Văn Bình 4 năm tù giam; Cao Minh Quyết 4 năm tù giam. Ngoài ra, các bị cáo còn phải nộp phạt 35 triệu đồng.

    Các đối tượng trên đã khai thác trái phép 3 cây Sa mu dầu quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Quế Phong, Nghệ An), làm mất nguồn gen quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn, gây thiệt hại đến hệ thực vật rừng xung quanh.

    Các bị cáo trước vành móng ngựa - Ảnh: Tiền phong

    Trươc đó, báo Tuổi trẻ đưa tin, do biết khu vực rừng giáp ranh biên giới Việt - Lào có nhiều gỗ quý, sáng 23/6, Tâm rủ Hoài, Bình, Quyết và Lữ Văn Dương đi khai thác gỗ, cưa xẻ làm phản rồi đưa sang Lào bán.

    Mỗi người góp 500.000 đồng để mua thức ăn, vật dụng phục vụ cho việc cưa xẻ gỗ và thỏa thuận cứ mỗi bộ phản (gồm 2 tấm gỗ) khi bán được Tâm sẽ được 500.000 đồng (vì là thợ cưa chính), còn Hoài được 100.000 đồng (có máy cưa). Số tiền còn lại sau khi trừ chi phí sẽ chia đều.

    Ngày 27/6, nhóm Tâm đi xe máy, mang theo cưa xăng, các vật dụng sinh hoạt làm thủ tục sang Lào rồi đi bộ theo đường rừng ngược trở lại địa phận đất Việt Nam để tìm gỗ quý hiếm khai thác.

    Khoảng 13g ngày 3/7, tổ tuần tra liên ngành gồm đồn biên phòng Hạnh Dịch, công an xã Hạnh Dịch, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt làm nhiệm vụ tuần tra tuyến biên giới Việt - Lào phát hiện bắt quả tang nhóm của Tâm đang khai thác trái phép gỗ cây sa mu dầu tại Khoảnh 11, Tiểu khu 59, thuộc vùng lõi rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

    Hiện trường là 3 cây gỗ sa mu dầu (danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ) bị khai thác trái phép với tổng khối lượng gỗ bị khai thác là 235,240m³.

    HẠNH VŨ(Tổng hợp)

    [mecloud]VFWWJKRg3x[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-ha-nhieu-cay-sa-mu-dau-quy-hiem-nhom-lam-tac-lanh-19-nam-tu-a116785.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.