+Aa-
    Zalo

    Triệt xóa sòng lắc tài xỉu ở Bến Tre, thu giữ gần 1 tỷ đồng

    (ĐS&PL) - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bến Tre và Công an huyện Mỏ Cày Bắc triển khai lực lượng vây bắt 40 đối tượng (cả nam và nữ) tại sòng tài xỉu, tạm giữ số tiền 940 triệu đồng.

    Công an tỉnh Bến Tre cho biết, ngày 21/11, lực lượng chức năng đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre), bắt 40 đối tượng và thu giữ gần 1 tỷ đồng.

    Cụ thể, theo báo Công An Nhân Dân, khoảng 14h30 cùng ngày, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc có một nhóm đông các đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà ông Võ Công Thành (SN 1942, ở ấp Hòa Nghĩa, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bến Tre và Công an huyện Mỏ Cày Bắc triển khai lực lượng vây bắt.

    Phát hiện lực lượng công an, các con bạc bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 40 đối tượng (cả nam và nữ). 

    triet xoa song lac tai xiu o ben tre thu giu gan 1 ty dong
    Một nhóm đông các đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà ông Võ Công Thành (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre). Ảnh: Công An Nhân Dân

    Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 bộ lắc tài xỉu, tạm giữ số tiền 940 triệu đồng và 41 chiếc điện thoại di động trên người các đối tượng. Hiện, vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Mỏ Cày Bắc tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Trước đó, ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can đối với 9 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu.

    Báo Pháp Luật Việt Nam thông tin, trong số đó, 4 đối tượng bị bắt tạm giam gồm Đinh Văn Đức, Phạm Duy Khánh, Nguyễn Thị Mỹ Thanh (cùng ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Hồng (ngụ huyện Tam Bình).

    Các đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Phan Văn Chính; Phạm Chí Hoàng; Nguyễn Vũ Toàn; Nguyễn Hoàng Nam (cùng ngụ huyện Trà Ôn) và An Phước Hiền (ngụ huyện Tam Bình).

    Theo thông tin ban đầu, ngày 29/10, nhóm đối tượng đang tụ tập tại ấp Nhà Thờ (xã Tường Lộc, huyện Tam Bình) thì bất ngờ bị công an kiểm tra và bắt quả tang đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu.

    Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 3 hột xí ngầu, 3 xe máy và số tiền gần 42 triệu đồng. Qua làm việc, nhóm đối tượng khai nhận mỗi ván đặt cược 20.000 – 500.000 đồng, khi cược đến ván thứ 11 thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-xoa-song-lac-tai-xiu-o-ben-tre-thu-giu-gan-1-ty-dong-a558010.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan