+Aa-
    Zalo

    Triệt xóa tụ điểm đánh bạc hơn 7,2 tỉ đồng bằng hình thức cá độ bóng đá

    (ĐS&PL) - Từ tháng 11/2021 đến nay, nhóm đối tượng đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

    Ngày 20/12, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết trên Pháp luật TP.HCM, đơn vị vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê tại 186 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, TP.Huế.

    triet xoa tu diem danh bac hon 7 2 ti dong bang hinh thuc ca do bong da
    Đối tượng Nguyễn Văn Phụng. (Ảnh: Công an Thừa Thiên – Huế)

    Nguyễn Văn Phụng (SN 1984, trú tại đường Thái Phiên, phường Tây Lộc, TP.Huế) được xác định là đối tượng cầm đầu.

    Đối tượng giúp sức là: Đặng Quang Trung (SN 1989, trú tại phường Hương Sơ, TP.Huế) và Ngô Huỳnh Minh Hoàng (SN 1996, trú tại phường Đông Ba) cùng 8 con bạc khác.

    Theo báo Bảo vệ pháp luật, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị như máy tính, tivi, điện thoại di động phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

    Trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ tài khoản mà các đối tượng quản lí xác định được từ tháng 11/2021 đến khi bị bắt, nhóm này đã tổ chức, tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-xoa-tu-diem-danh-bac-hon-7-2-ti-dong-bang-hinh-thuc-ca-do-bong-da-a523085.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan