+Aa-
    Zalo

    Triều Tiên phủ nhận việc tra tấn sinh viên Mỹ đến tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Triều Tiên khẳng định không tra tấn hay ngược đãi Otto Warmbier - sinh viên 22 tuổi qua đời chỉ vài ngày sau khi được Triều Tiên trả lại tự do.

    Triều Tiên khẳng định không tra tấn hay ngược đãi Otto Warmbier - sinh viên 22 tuổi qua đời chỉ vài ngày sau khi được Triều Tiên trả lại tự do.

    Liên quan đến vụ sinh viên Mỹ tử vong ngay sau khi được Triều Tiên trả tự do, báo Tri thức trực tuyến đăng tải thông tin, ngày 23/6, Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA lên tiếng bác bỏ thông tin Bình Nhưỡng tra tấn sinh viên Otto Warmbier trong thời gian giam giữ anh này.

    Theo đó, Triều Tiên khẳng định không tra tấn hay có bất cứ hành động bạo lực nào đối với Otto Warmbier cũng như mọi tội phạm bị nước này giam giữ.

    "Chúng tôi đối xử với tất cả tội phạm theo luật pháp quốc gia và chuẩn mực quốc tế", KCNA dẫn lời quan chức Triều Tiên cho biết.

    Gia đình và bạn bè đưa Otto Warmbier về nơi an nghỉ cuối cùng ở Wyoming, bang Ohio, ngày 22/6 - Ảnh: Reuters.

    Như báo VnExpress đã đưa tin trước đó, Otto Warmbier, 22 tuổi, sinh viên Đại học Virginia, Mỹ, bị bắt vào tháng 1/2016 và bị tòa án tối cao Triều Tiên kết án 15 năm lao động khổ sai tháng 3/2016. Warmbier thừa nhận lấy trộm biểu ngữ tuyên truyền trong khu vực dành cho nhân viên tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng.

    Bình Nhưỡng cho biết Warmbier rơi vào tình trạng hôn mê không lâu sau khi lĩnh án. Warmbier bị ngộ độc thịt và đã được uống thuốc an thần. Triều Tiên thả Warmbier về nước ngày 13/6 dựa trên "cơ sở nhân đạo". Gia đình thông báo Warmbier qua đời hôm 19/6 và anh được an táng ngày 22/6 tại bang Ohio.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết cái chết của Warmbier "cũng là một bí ẩn" đối với Bình Nhưỡng. Người này nói Warmbier là "nạn nhân của chính sách kiên nhẫn chiến lược" dưới chính quyền cựu tổng thống Barack Obama.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án Triều Tiên là "tàn bạo", nói ông kiên quyết "ngăn những thảm kịch tương tự xảy ra". Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng có bình luận tương tự, tuyên bố Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về cái chết của sinh viên này.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trieu-tien-phu-nhan-viec-tra-tan-sinh-vien-my-den-tu-vong-a194276.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan