+Aa-
    Zalo

    Triều Tiên xác nhận tổ chức diễn tập trận "tấn công hạt nhân chiến thuật"

    (ĐS&PL) - Triều Tiên xác nhận thực hiện một cuộc tập trận mô phỏng tấn công hạt nhân chiến thuật bao gồm hai tên lửa hành trình tầm xa mang đầu đạn hạt nhân giả, để đáp trả các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc.

    Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết, cuộc tập trận được thực hiện nhằm "cảnh báo kẻ thù về nguy cơ chiến tranh hạt nhân thực sự" khi Triều Tiên một lần nữa tuyên bố sẽ tăng cường răn đe quân sự chống lại Mỹ và Hàn Quốc.

    “Lực lượng hạt nhân của Triều Tiên sẽ tăng cường tư thế phản công tác chiến bằng mọi cách để ngăn chặn chiến tranh và duy trì hòa bình, ổn định”, tuyên bố của KCNA cho biết.

    Cuộc tập trận chung mùa hè thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ, được gọi là Lá chắn Tự do Ulchi, đã kết thúc hôm thứ Năm tuần trước sau 11 ngày diễn tập, gồm với cả máy bay ném bom B-1B.

    Sáng 2/9, quân đội Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa hành trình về phía biển Hoàng Hải. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC), vụ phóng bắt đầu vào khoảng 4h ngày 2/9 (theo giờ địa phương).

    Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tăng cường giám sát những hành động tiếp theo của Triều Tiên.

    trieu tien xac nhan to chuc dien tap tran tan cong hat nhan chien thuat 3
    Triều Tiên xác nhận tổ chức diễn tập trận "tấn công hạt nhân chiến thuật". Ảnh: KCNA/AP.

    Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày, dựa trên kịch bản một cuộc chiến tổng lực.

    Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 58.000 binh sỹ hai nước, gồm nhiều nội dung, trong đó có diễn tập chỉ huy mô phỏng trên máy tính, huấn luyện thực địa và diễn tập phòng thủ dân sự. Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án, gọi các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là cuộc diễn tập cho chiến tranh.

    Trước đó, Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã thông báo về việc Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa hành trình về phía biển Hoàng Hải vào khoảng 4h sáng thứ Bảy.

    Vụ phóng hôm thứ Bảy diễn ra chỉ ít ngày sau khi Triều Tiên chính thức thông báo về một cuộc tấn công hạt nhân mô phỏng nhắm vào các mục tiêu trên khắp Hàn Quốc vào hôm thứ Tư, nhằm phản ứng lại các cuộc tập trận của Mỹ-Hàn.  

    Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin rằng cuộc tập trận đó là nhằm mô phỏng một cuộc chiến, bao gồm cả việc chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Hàn Quốc và sau đó đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.

    Như Quỳnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trieu-tien-xac-nhan-to-chuc-dien-tap-tran-tan-cong-hat-nhan-chien-thuat-a589513.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan