+Aa-
    Zalo

    Trộm 180kg cau tươi vì thấy giá hời, 4 thanh niên bị khởi tố

    (ĐS&PL) - Do giá cau tươi tăng cao nên 4 thanh niên rủ nhau đi trộm để bán lấy tiền tiêu xài.

    Sáng 11/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

    Cụ thể, các đối tượng gồm: Phạm Văn Ninh (SN 1992), Phạm Văn Tuấn (SN 1997), Nguyễn Văn Dương (SN 2002), Vương Đình Hợp (SN 2001), cùng trú tại huyện Krông Nô.

    Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do thấy giá cau tăng nên rủ nhau trộm cau tươi ở nhiều gia đình để bán lấy tiền, chia nhau tiêu xài.

    trom 180kg cau tuoi vi thay gia hoi 4 thanh nien bi khoi to
    Nhóm thanh niên bị khởi tố vì trộm cau. (Hình minh họa)

    Cụ thể, ngày 8/10, 4 đối tượng trên rủ nhau đến khu vực nương rẫy của ông Ngô Văn Hân (ở xã Đắk Drô, huyện Krông Nô) hái trộm 40kg quả cau tươi rồi chở đi cất giấu. Đến khoảng 22h cùng ngày, các đối tượng mang số cau trộm được đi bán với số tiền 1,6 triệu đồng rồi chia nhau.

    Tiếp đó, ngày 10/10, các đối tượng tiếp tục trộm 40kg quả cau tươi của ông Ngô Văn Hân và trộm 30kg quả cau tươi của ông Lê Văn Thiệp (ở xã Đắk Drô, huyện Krông Nô) rồi mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

    Ngoài việc thực hiện các vụ trộm cắp trên, trước đó vào ngày 1/10 và 4/10, nhóm đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm cắp với tổng cộng 70kg quả cau tươi cũng của nhà ông Ngô Văn Hân.

    Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Nô đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trom-180kg-cau-tuoi-vi-thay-gia-hoi-4-thanh-nien-bi-khoi-to-a518891.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan