+Aa-
    Zalo

    Trộm “vặt” sa lưới vì “nhảy” xe SH bỏ trốn nhưng quên bật đèn pha bị bắt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trên đường bỏ trốn từ Quảng Nam ra Huế cùng với chiếc xe máy SH vừa “nhảy” tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Công bất ngờ bị chốt CSGT của Công an tỉnh...

    (ĐSPL) - Trên đường bỏ trốn từ Quảng Nam ra Huế cùng với chiếc xe máy SH vừa “nhảy” tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Công bất ngờ bị chốt CSGT của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chặn lại kiểm tra do vi phạm luật Giao thông tại hầm Hải Vân. Sợ hành vi của mình bị lộ, “siêu trộm” đã bỏ lại tang vật, trốn lên xe khách định tẩu thoát nhưng bất thành.

    Ngày 14/10, thông tin từ Công an huyện Phú Lộc, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị hiện đang tạm giữ đối tượng Hồ Sỹ Công (SN 1989, trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng Công đã thực hiện hành vi trộm cắp tại địa bàn TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đang trên đường trốn chạy ra Bắc thì bị phát hiện tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

    Đối tượng Công tại cơ quan công an.

    Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 12/10, tổ tuần tra kiểm soát lực lượng CSGT tại phía Bắc hầm đường bộ Phú Gia, huyện Phú Lộc phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda SH BKS 92B1- 136.96 lưu thông theo hướng Đà Nẵng - Huế vượt qua hầm đường bộ nhưng không bật đèn xe theo quy định. Lập tức tổ công tác ra hiệu người điều khiển dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ xe, lại không chịu ký vào biên bản xử phạt. Sau đó, nhân lúc lực lượng CSGT đang xử phạt 1 chủ phương tiện khác, Hồ Sỹ Công đã để lại chiếc xe SH, âm thầm bỏ trốn.

    Thấy đối tượng có biểu hiện bất thường, lập tức tổ công tác đã liên lạc với các đơn vị nghiệp vụ. Sau khi kiểm tra số khung số máy, biển kiểm soát của chiếc xe mà đối tượng khả nghi để lại, cán bộ chiến sĩ CSGT trạm Phú Lộc biết được chiếc xe SH trên vừa bị lấy trộm tại tỉnh Quảng Nam. Không để đối tượng tình nghi trốn thoát, CSGT trạm Phú Lộc kết hợp với công an huyện đã tiến hành chốt chặn tại km 859+500 thuộc tuyến QL1A đoạn đi qua địa bàn xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc để vây bắt.

    Mang tang vật ra Bắc để tiêu thụ Đến 10h30 cùng ngày, phát hiện xe khách 16 chỗ BKS 92B- 00.848 đang chạy theo hướng Đà Nẵng - Huế, tổ công tác lập tức ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, 1 nam thanh niên trong xe liền đóng cửa xe lại, không cho lực lượng công an kiểm tra. Sau khi cố thủ trong xe, nam thanh niên định đập vỡ kính cửa hông bên trái xe để tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã bắt gọn đối tượng đưa về trạm CSGT Phú Lộc để làm việc.

    Tại cơ quan công an, nam thanh niên này đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp cũng như quá trình chạy trốn của mình. Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng tên là Hồ Sỹ Công (SN 1989, trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Ngoài chiếc xe SH, lực lượng công an cũng thu giữ thêm 3 chiếc điện thoại di động gồm iPhone 6S, OPPO, Phillip, 1 máy ảnh Samsung và 1 ví da có hơn 20 triệu đồng trong người Công. Khi được hỏi về nguồn gốc của số tài sản trên, Công khai đã lấy trộm ở tỉnh Quảng Nam rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

    Siêu trộm này thừa nhận, trong quá trình vào Quảng Nam tìm việc làm, nhận thấy ở một số khu vực người dân thường mất cảnh giác, ít để ý trông coi đến tài sản nên Công đã nảy sinh ý định trộm cắp sau đó mang bán để lấy tiền tiêu xài. Công đã lấy trộm chiếc xe SH cùng 7 chỉ vàng của một gia đình trú tại TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Hiện nay, trạm CSGT Phú Lộc thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bàn giao đối tượng Hồ Sỹ Công cho cơ quan Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) để tiếp tục điều tra làm rõ.

    Trao đổi với PV báo ĐS&PL, đại diện trạm CSGT Phú Lộc, PC67, tỉnh Thừa Thiên- Huế cho hay, bên cạnh việc xử lý các hành vi vi phạm giao thông, CSGT luôn sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng địa phương kịp thời phát hiện, bắt giữ những đối tượng vi phạm pháp luật. Lần này đối tượng Công tuy khá mưu mẹo khi bỏ lại tang vật nhưng lại không hề manh động, chống đối lực lượng chức năng. Thông thường, những đối tượng đầu trộm đuôi cướp khá hung hãn và luôn sẵn sàng chống trả bằng vũ khí “nóng”.

    Đình Tiến

    Xem thêm video:

    [mecloud]GxW8Hy22h1[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trom-vat-sa-luoi-vi-nhay-xe-sh-bo-tron-nhung-quen-bat-den-pha-bi-bat-a166815.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.