+Aa-
    Zalo

    Trung Quốc cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát

    (ĐS&PL) - Trong một phát biểu hôm 18/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 có thể lan nhanh đến các vùng nông thôn, sau khi hàng triệu người dân Trung Quốc bắt đầu trở về nhà để đón Tết.

    Bên cạnh những phong tục, lễ hội độc đáo dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc còn nổi tiếng với Xuân vận, cuộc di dân hàng năm lớn nhất thế giới. Cuộc di dân này thường kéo dài 40 ngày tính cả trước và sau Tết với số lượng người được vận chuyển lên đến hàng tỷ người.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước, nhà chức trách Trung Quốc đã bày tỏ sự lo lắng về việc dịch bệnh có thể bùng phát sau đợt Xuân vận năm 2023.

    Trong một phát biểu hôm 18/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 có thể lan nhanh đến các vùng nông thôn, sau khi hàng triệu người dân Trung Quốc bắt đầu trở về nhà để đón Tết. Ông Tập cũng yêu cầu người dân Trung Quốc không được phép chủ quan sau khi các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trên phạm vi cả nước đang dần được tháo gỡ.

    "Tôi cảm thấy đặc biệt lo ngại về tình hình tại các vùng nông thôn và với người nông dân của chúng ta. Hệ thống cơ sở y tế tại những khu vực này hiện chưa phát triển. Vì vậy, việc chủ động phòng chống là cực kỳ cần thiết", REUTERS dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình nói, đồng thời nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn cho người cao tuổi cần phải trở thành ưu tiên hàng đầu.

    trung quoc canh bao nguy co dich covid 19 bung phat dspl 1
    Hành khách xếp hàng để vào ga tàu Tô Châu ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Theo Xinhua, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết tổng số chuyến đi của hành khách trong đợt cao điểm du lịch năm nay dự kiến đạt 2,1 tỷ, gần gấp đôi so với năm ngoái.

    Dữ liệu cho thấy từ ngày 7 đến ngày 12/1, tức tuần đầu tiên của đợt cao điểm đi lại, có khoảng 221 triệu lượt chuyến đi trên toàn quốc.

    Nhu cầu đi lại ngày càng tăng sau khi Trung Quốc gần đây đã hạ cấp quản lý COVID-19 từ Loại A xuống Loại B.

    Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Xu Chengguang cho biết: “Đợt cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ là thách thức lớn nhất trong những năm gần đây khi cả lượng hành khách và ca nhiễm COVID-19 đều tăng”.

    Hành trình về nhà giờ đây cũng đơn giản hơn đối với những người trở về từ nước ngoài. Trung Quốc đã bỏ các hạn chế đối với các chuyến bay chở khách quốc tế, tăng số lượng chuyến bay theo từng giai đoạn và tối ưu hóa phân bổ các tuyến bay kể từ ngày 8/1.

    Để đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày càng tăng, Trung Quốc sẽ tăng số chuyến bay trung bình hàng ngày lên 11.000 trong thời gian cao điểm đi lại, tương đương 73% so với cùng kỳ năm 2019.

    Các hãng hàng không nội địa cũng được khuyến khích bổ sung thêm nhiều chuyến bay trên các tuyến phổ biến.

    Trung Quốc triển khai các biện pháp nhiều hướng để đối phó với nguy cơ lây nhiễm COVID-19, thời tiết bất lợi, sự cố giao thông để đảm bảo đón Tết an toàn, lành mạnh.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-canh-bao-nguy-co-dich-covid-19-bung-phat-a563894.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan