+Aa-
    Zalo

    Trung Quốc xây lại công trình phi pháp trên Biển Đông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Những hình ảnh chụp từ vệ tinh chụp hôm 6/3 cho thấy, Trung Quốc đã khởi động công trình phi pháp xây dựng mới trên đảo Bắc ở quần đảo Hoàng Sa...

    Những hình ảnh chụp từ vệ tinh chụp hôm 6/3 cho thấy, Trung Quốc đã khởi động công trình phi pháp xây dựng mới trên đảo Bắc ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

    Theo Reuters, hôm 15/3, các tùy viên quân sự khu vực và giới chuyên gia cho biết, công trình mới ở đảo Bắc đã cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong việc xây dựng phi pháp hệ thống đảo ngầm và đảo nhỏ.

    Planet Labs công bố hai bức ảnh vệ tinh chụp đảo Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong 2 ngày 15/2 (ảnh trên) và 6/3 (ảnh dưới) - Ảnh: Planet Labs.

    Những hình ảnh vệ tinh do hãng Planet Labs chụp vào hôm 6/3 cho thấy rõ công tác bồi đắp và chuẩn bị đang được tiến hành trên Đảo Bắc. Các chuyên gia quân sự tiết lộ, Trung Quốc chuẩn bị xây ở đây một cảng biển phi pháp để hỗ trợ cho các công trình quân sự sau này, mà có thể là tiền đồn quân sự.

    Trước đó, công trình tại khu vực này đã bị một cơn bão hồi năm 2016 phá hủy.

    Hồi tháng 1, những báo cáo khác cũng chỉ ra Trung Quốc đang thi công trái phép trên Đảo Cây và nhiều bộ phận khác của quần đảo Hoàng Sa.

    Đảo Bắc là một dải đã có thể hình thành vành đai bảo vệ cho đảo Phú Lâm của Việt Nam, và đang bị Trung Quốc lên kế hoạch biến thành tiền đồn quân sự trái phép.

    Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã triển khai bệ phóng tên lửa đất đối không và chiến đấu cơ đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

    Các công trình Trung Quốc xây dựng phi pháp trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đồ họa: CSIS/AMTI. Việt hóa: Zing.

    Hôm 13/3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tổ chức tuyến du lịch trái phép đến quần đảo Hoàng Sa và việc tàu Hải cảnh Trung Quốc truy đuổi một tàu cá Việt Nam mang số hiệu QNg 95215 TS ở khu vực đảo Bạch Quy, quần đảo Hoàng Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định:

     “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những hành động như vậy đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc cũng như Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc ký tháng 10/2011”.

    Ông Lê Hải Bình khẳng định: “Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế, chấm dứt ngay và không tái diễn những hoạt động đó, đóng góp xây dựng vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-xay-lai-cong-trinh-phi-phap-tren-bien-dong-a184168.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.