+Aa-
    Zalo

    Trung Quốc: Xôn xao thông tin 2 sinh viên y khoa tử vong trong cùng một tuần

    (ĐS&PL) - Thông tin 2 sinh viên y khoa tại một bệnh viện tử vong trong một tuần đang nhận về nhiều sự chú ý của dư luận tại Trung Quốc.

    Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao về việc 2 sinh viên y khoa tử vong tại một bệnh viện và đặc biệt, cả 2 vụ việc xảy ra trong vòng 1 tuần.

    Theo đó, tối 19/3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một thực tập sinh y khoa 22 tuổi bị nghi đã tự tử bằng cách đốt than tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Nam Ninh. Sáng 20/3, phía Ủy ban Y tế thành phố Nam Ninh xác nhận với truyền thông rằng họ đã nhận được thông tin liên quan và sẽ theo dõi vấn đề này.

    Theo hồ sơ cứu hộ được lưu hành từ khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số 1 Nam Ninh, vào lúc 20h10 ngày 19/3, bệnh viện tiếp nhận một nam bệnh nhân 22 tuổi với tình trạng bất tỉnh trước đó khoảng 1 giờ. Theo ghi nhận tại hiện trường vụ việc, căn phòng nơi nạn nhân tử vong nồng nặc mùi than cháy, người này nằm dưới đất, bên cạnh có một chậu than và một lọ thuốc ngủ đã hết. Qua khám nghiệm, sinh viên y khoa không còn hơi thở, đồng tử giãn to, nhiệt độ cơ thể giảm, không còn dấu hiệu của sự sống.

    trung quoc xon xao thong tin 2 sinh vien y khoa cung tu vong tai mot benh vien trong mot tuan
     2 sinh viên y khoa cùng tử vong tại một bệnh viện tại Trung Quốc.

    Sau khi đưa nạn nhân nhập viện, các nhân viên y tế đã nhanh chóng thực hiện ép ngực liên tục, đặt nội khí quản, thở máy, bù nước, theo dõi điện tâm đồ, huyết áp, đo oxy mạch ngón tay và các thao tác cấp cứu khác. Bác sĩ trưởng của bệnh viện được yêu cầu kiểm tra bệnh nhân. Chẩn đoán cho thấy bệnh nhân mất ý thức, nghi ngờ ngộ độc khí carbon monoxide hoặc ngộ độc thuốc.

    Được biết, đây là vụ nghi tự tử thứ hai được phát hiện tại bệnh viện trong một tuần. Trước đó, ngày 14/3, một thực tập sinh khoa gây mê đã tự sát bằng cách cắt cổ trong phòng tắm tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Nam Ninh, nguyên nhân được nghi ngờ là do mâu thuẫn với bệnh viện về thỏa thuận đào tạo.

    Sáng 20/3, trước thông tin "sinh viên y khoa nghi tự tử bằng than" được lan truyền trên mạng xã hội, phía truyền thông đã yêu cầu Bệnh viện Nhân dân số 1 Nam Ninh thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, một nhân viên tại đây đã cho rằng "không rõ" và ngay lập tức cúp máy. Một nhân viên khác của bệnh viện cũng nói với truyền thông: "Việc này phải chờ thông báo chính thức. Tôi không có thẩm quyền phát biểu về vấn đề này".

    Một nhân viên thuộc văn Phòng Giám sát và Kiểm tra kỷ luật của bệnh viện cũng chia sẻ rằng việc "sinh viên nghi tự tử" cần phải được Phòng Công khai của bệnh viện liên hệ để đưa ra thông báo. Sau đó, truyền thông đã nhiều lần gọi điện đến bộ phận tuyên truyền của bệnh viện nhưng đều bị từ chối.

    Theo thông tin công khai, Bệnh viện Nhân dân Số 1 Nam Ninh thuộc thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, là bệnh viện tổng hợp cấp ba, tích hợp điều trị y tế, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe dự phòng và phục hồi chức năng, là bệnh viện được chỉ định bảo hiểm y tế ở Nam Ninh.

    Phương Linh (Theo QQ)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-xon-xao-thong-tin-2-sinh-vien-y-khoa-cung-tu-vong-tai-mot-benh-vien-trong-mot-tuan-a615299.html
    Dạy triết ở Trường ĐH VinUni: “Chúng tôi không truyền giảng mà giúp sinh viên trở thành người kiến tạo”

    Dạy triết ở Trường ĐH VinUni: “Chúng tôi không truyền giảng mà giúp sinh viên trở thành người kiến tạo”

    Trong các tiết học Triết học, thay vì lý thuyết suông về các vấn đề vĩ mô, sinh viên VinUni sẽ được học cách nghi ngờ, cách phản biện, không tin lời người khác nói, thậm chí là không nghĩ lời giảng viên luôn đúng. Đó là cách sinh viên thoát khỏi gò bó khuôn mẫu, trở thành những con người tiên phong kiến tạo, theo TS Billy Wheeler, Giám đốc Chương trình Khoa học Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật (HASS), Trợ lý Giáo sư Triết học, Khoa học và Xã hội, Trường ĐH VinUni.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Dạy triết ở Trường ĐH VinUni: “Chúng tôi không truyền giảng mà giúp sinh viên trở thành người kiến tạo”

    Dạy triết ở Trường ĐH VinUni: “Chúng tôi không truyền giảng mà giúp sinh viên trở thành người kiến tạo”

    Trong các tiết học Triết học, thay vì lý thuyết suông về các vấn đề vĩ mô, sinh viên VinUni sẽ được học cách nghi ngờ, cách phản biện, không tin lời người khác nói, thậm chí là không nghĩ lời giảng viên luôn đúng. Đó là cách sinh viên thoát khỏi gò bó khuôn mẫu, trở thành những con người tiên phong kiến tạo, theo TS Billy Wheeler, Giám đốc Chương trình Khoa học Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật (HASS), Trợ lý Giáo sư Triết học, Khoa học và Xã hội, Trường ĐH VinUni.