+Aa-
    Zalo

    Từ 21/3, dừng cấp thị thực tới Việt Nam với mọi khách nước ngoài

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bắt đầu từ 0h ngày 21/3, sẽ không cấp visa nhập cảnh đến Việt Nam cho người nước ngoài.

    Bắt đầu từ 0h ngày 21/3, sẽ không cấp visa nhập cảnh đến Việt Nam cho người nước ngoài, trừ trường hợp ngoại giao hay nhân viên y tế, nhưng những người này khi đến Việt Nam đều phải cách ly 14 ngày.

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. 

    Chiều ngày 20/3, báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc sở Y tế cho biết, tính đến chiều nay, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 24 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, chưa có trường hợp nào tử vong. Trong số đó, quận Ba Đình có 8 trường hợp, Hoàn Kiếm 2 trường hợp, Long Biên 2 trường hợp, Cầu Giấy 1 trường hợp…

    Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày 20/3, trên địa bàn ghi nhận thêm ca dương tính Covid-19 mới. Nữ bệnh nhân 33 tuổi, là điều dưỡng tiếp đón tại Khu khám sàng lọc Covid-19 của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới thuộc bệnh viện Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng).

    Theo ông Hạnh, số ca mắc bệnh tại Hà Nội trong những ngày qua tăng trong xu hướng chung của cả nước. Các ca mắc đều có nguồn gốc rõ ràng và chủ yếu mầm bệnh xâm nhập từ các nước khác về. Cụ thể, trong số những người nhiễm bệnh, 19 trường hợp đi từ quốc gia có dịch về, 4 trường hợp lây qua tiếp xúc gần. Tất cả các ca mắc bệnh đều được cách ly, điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2.

    Báo cáo tại cuộc họp, đại diện bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, số công dân cách ly tập trung đến nay là 3.394 người, trong đó bộ Tư lệnh Thủ đô quản lý 2.520 người. Tất cả các trường hợp cách ly đều có sức khỏe tốt.

    Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội đã truyền đạt ý kiến của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 từ cuộc họp Thường trực Chính phủ vừa diễn ra. Ông cho biết Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu từ 0h ngày 21/3 sẽ không cấp visa nhập cảnh đến Việt Nam cho người nước ngoài, trừ trường hợp ngoại giao hay nhân viên y tế, nhưng những người này khi đến Việt Nam đều phải cách ly 14 ngày.

    Với tất cả công dân Việt Nam học tập từ nước ngoài về phải cách ly toàn bộ.

    “Phải chuẩn bị phương án tới đây có thể đón con số 20.000 người từ nước ngoài về”, ông Chung nói.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-213-dung-cap-thi-thuc-toi-viet-nam-voi-moi-khach-nuoc-ngoai-a316189.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan