+Aa-
    Zalo

    Tử hình kẻ giết người tình ở Sài Gòn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Lợi dụng khi H. đang ngồi trang điểm không để ý, Tuấn lấy chày gỗ đánh liên tiếp vào đầu H. rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết.

    (ĐSPL) - Lợi dụng khi H. đang ngồi trang điểm không để ý, Tuấn lấy chày gỗ đánh liên tiếp vào đầu H. rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết.

    Theo báo Công an nhân dân, hôm nay 28/12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với Đặng Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) về tội Giết người.

     Bị cáo Tuấn tại tòa - Ảnh: báo CAND

    Báo Trí thức trẻ thông tin, theo nội dung vụ án, năm 2013, sau khi ra tù, Tuấn về sống chung với em ruột trên đường Trần Đình Xu (quận 1, TP HCM). Trong nhà có bà Bùi Mỹ H. (41 tuổi) chung sống với em Tuấn như vợ chồng.

    Sau đó, Tuấn và bà H. nảy sinh tình cảm với nhau. Khoảng tháng 8/2014, H. nhờ Tuấn "cặp bồ" với thím của mình để người này tự ly dị với chú mà không đòi chia tài sản. Tuy nhiên, Tuấn lại "quan hệ" thật với người thím nên H. ghen tuông, đôi tình nhân thường xảy ra cãi vã.

    Ngày 28/9/2014, sau khi dùng ma túy đá, Tuấn và H. tiếp tục cự cãi. H. chửi và dọa thuê người giết Tuấn. Tức giận, người đàn ông này cầm chày gỗ đập liên tiếp vào đầu em dâu khiến nạn nhân bất tỉnh.

    Sau đó, Tuấn bóp cổ, bịt miệng H. đến khi người này tắt thở. Gây án xong, hung thủ mua bao tải, túi nilon cùng băng keo. Tuấn phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh rồi cho vào bao tải đưa đi vứt phi tang.

    Người dân nhìn thấy một phần thi thể người bị vứt trên đại lộ Võ Văn Kiệt nên trình báo công an. Sự việc bị phát giác, Tuấn dùng dao lam cắt cổ tay tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

    Cũng theo báo Công an nhân dân, tự cho rằng hành vi mình không thể dung thứ, tại phiên tòa sơ thẩm, Tuấn xin tòa xử mình mức án nặng nhất. Tuy nhiên, sau khi án tuyên tử hình Tuấn đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

    Trình bày tại phiên tòa phúc thẩm lý do kháng cáo xin giảm án, Tuấn khai muốn có cơ hội làm lại cuộc đời và chăm sóc con nhưng không được HĐXX chấp nhận.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-hinh-ke-giet-nguoi-tinh-o-sai-gon-a176159.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan