+Aa-
    Zalo

    Từ vụ chém trung úy CSGT, truy ra đường dây “lái súng”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi dùng rìu chém Trung uý CSGT Vũ Thế Thắng trọng thương, Sơn “Liên Xô” và Xuân “điên” đã bán khẩu súng cướp được của anh Thắng cùng 4 viên đạn với giá 6 triệu đồng.

    Sau khi dùng rìu chém Trung uý CSGT Vũ Thế Thắng trọng thương, Sơn “Liên Xô” và Xuân “điên” đã bán khẩu súng cướp được của anh Thắng cùng 4 viên đạn với giá 6 triệu đồng.

    Từ vụ chém trung úy CSGT, truy ra đường dây “lái súng”

    Khẩu súng của Trung uý GSGT Vũ Thế Thắng cùng 4 viên đạn được bọn tội phạm bán với giá 6 triệu đồng. Ảnh: T.Đ

    Công an TP Hải Phòng cho biết, trong quá trình điều tra, làm rõ nhóm đối tượng chém trọng thương trung úy Vũ Thế Thắng, công tác tại Phòng CSGT Bộ - Sắt, Công an TP Hải Phòng, ngoài việc bắt giữ 3 nghi phạm gây án gồm Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”), Nguyễn Văn Xuân (tức Xuân “điên”) và Lê Minh Chung (SN 1978), trú tại khu xóm mới, Sở Dầu, Hồng Bàng (Hải Phòng), lực lượng điều tra đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây “lái súng”.

    Tối ngày 3/3, Phòng PC45 - Công an TP Hải Phòng đã bắt đối tượng tiêu thụ “hàng nóng” là Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1970), ở thôn Câu Hạ, xã Quang Trung, huyện An Lão (Hải Phòng) cùng đối tượng môi giới Trịnh Văn Phong (SN 1977), trú tại Lán Bè, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân (Hải Phòng), lái xe hãng taxi Hoa Phượng.

    Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, chiều 24/2, qua sự môi giới của Phong, Sơn “Liên Xô” và Xuân “điên” đã bán khẩu súng cướp được của trung uý Vũ Thế Thắng cùng 4 viên đạn cho Nghiêm với giá 6 triệu đồng. Nghiêm trả cho các đối tượng 5 triệu đồng tiền mặt và gán một ít ma túy đá cho số tiền còn lại.

    Từ vụ chém trung úy CSGT, truy ra đường dây “lái súng”

    Từ trái sang: Đối tượng Nguyễn Văn Nghiêm và môi giới Trịnh Văn Phong. Ảnh: T.Đ

    Đáng chú ý, trong quá trình ập vào một nhà trọ ở thôn An Luận, xã An Tiến, An Lão (Hải Phòng) bắt giữ Nghiêm, còn có 5 đối tượng khác (đều có nhiều tiền án, tiền sự) tụ tập tại đây để sử dụng ma túy.

    Tiến hành khám xét phòng trọ, lực lượng công an thu giữ khẩu súng và 4 viên đạn (tang vật của vụ cướp) cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng ma túy đá (trong đó có: 1 cân điện tử, 3 bộ sử dụng ma túy đá, hàng trăm túi nilon nhỏ các loại để chia lẻ ma túy...), 5 xe máy không có giấy tờ cùng nhiều dùi cui điện, bình xịt hơi cay, dao, tuýp sắt nhọn.

    Trước đó, vào 5h45 ngày 24/2, khi Trung úy Vũ Thế Thắng trên đường từ nhà đi làm, bị một số đối tượng dùng hung khí bổ, chém dã man vào đầu làm vỡ mũ bảo hiểm, gây chấn thương sọ não khiến người sĩ quan CSGT này gục xuống tại chỗ.

    Nhóm đối tượng đã lục soát, cướp đi một xe máy Honda Air Blade BKS: 15B1 - 800.08. Trong cốp xe máy có 1 khẩu súng ngắn bắn đạn cao su, 1 bộ đàm và nhiều vật dụng, quân tư trang khác.

    Ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo lập chuyên án 21G, huy động các lực lượng nghiệp vụ phối hợp cùng Công an quận Lê Chân, khẩn trương điều tra làm rõ.

    Lực lượng công an đã bắt giữ 3 nghi phạm gây án gồm: Vũ Thanh Sơn tức Sơn “Liên Xô”, Nguyễn Văn Xuân, tức Xuân “điên”; và Lê Minh Chung (SN 1978), trú tại khu xóm mới, Sở Dầu, Hồng Bàng (Hải Phòng). Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã lần ra được một đường dây chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy quy mô lớn.

    N.H(theo Người lao động)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-vu-chem-trung-uy-csgt-truy-ra-duong-day-lai-sung-a24224.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Khởi tố vụ án chém CSGT cướp xe máy

    Khởi tố vụ án chém CSGT cướp xe máy

    Ngày 2/3, Công an Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về quá trình điều tra, truy bắt nghi can chém trung úy Vũ Thế Thắng (30 tuổi), đội 1 Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng.