+Aa-
    Zalo

    Tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với 3 công an xã ở Ninh Bình

    (ĐS&PL) - Ngày 18/4, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ra các quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ công an đang công tác tại các xã trên địa bàn huyện Yên Khánh.

     
    Theo Thanh niên, các cán bộ công an bị tước danh hiệu Công an nhân dân, gồm: Thiếu tá Vũ Ngọc Tân (39 tuổi), Trưởng công an xã Khánh An, huyện Yên Khánh; Đại úy Trần Mạnh Cường (37 tuổi), Phó trưởng Công an xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh (nguyên Phó trưởng Công an xã Khánh An) và Thượng úy Phan Thanh Tâm (32 tuổi), cán bộ công an công tác tại Công an xã Khánh An, huyện Yên Khánh.
     
    vi sao 3 cong an xa o ninh binh bi tuoc danh hieu cong an nhan dan
    Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với 3 cán bộ công an xã ở huyện Yên Khánh. (Ảnh minh hoạ)
     
    Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình chưa thông tin cụ thể 3 cán bộ công an bị tước danh hiệu trên đã vi phạm điều gì, và chỉ thông tin chung là có vi phạm pháp luật trong quá trình công tác.
     
    Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, về nội dung vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm, theo đúng quy định của pháp luật với tinh thần "Không bao che"; "Không có vùng cấm"; "Không có ngoại lệ"… nhằm xây dựng lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, báo Giao thông thông tin thêm.
     
    Việt Hương (T/h)
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuoc-danh-hieu-cong-an-nhan-dan-doi-voi-3-cong-an-xa-o-ninh-binh-a572744.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan