+Aa-
    Zalo

    Tướng Nguyễn Hữu Cầu nói về việc bà nội nữ sinh lớp 6 ở Nghệ An theo hội Thánh đức chúa trời mẹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 6 tử vong ở Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết, thông tin bà nội cháu bé theo đạo Thánh đức chúa trời mẹ là chính xác.

    Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 6 tử vong ở Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết, thông tin về việc bà nội cháu bé trước đây theo đạo Thánh đức chúa trời mẹ là chính xác.

    Theo tin tức báo Dân Việt đăng tải, sáng 7/11, bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An đã trả lời báo chí về vụ án bà nội nghi sát hại nữ sinh lớp 6 ở Nghệ An.

    Nạn nhân của vụ việc là cháu N.T.T. (11 tuổi, học sinh lớp 6, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

    Camera ghi lại hình ảnh của 2 bà cháu. Ảnh: VOV

    Thiếu tướng Cầu cho biết, hiện cơ quan công an đang tạm giữ bà N.T. H. (64 tuổi, trú xã Hậu Thành), bà nội của cháu T. để điều tra, mở rộng vụ án. Tại cơ quan công an, bà H. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân của vụ án do mâu thuẫn gia đình.

    Cụ thể, bà H. khai, do điều kiện kinh tế khó khăn nên vợ chồng con trai bà phải vào miền Nam làm ăn và gửi cháu T. ở nhà cho ông bà nuôi. Thời gian gần đây, con trai bà H. từ miền Nam trở về ở chung với ông bà. Tuy nhiên, quá trình ở chung xảy ra nhiều mâu thuẫn, bà H. cho rằng con trai hỗn láo với mình.

    Vào ngày đầu tháng âm lịch vừa qua, bà H. thấy thương chồng nên có mua một ít măng, thịt lợn về nấu cơm cho cả nhà ăn. Lúc ăn cơm, bà H. có gắp cho chồng một miếng thịt nhưng con trai bà có chửi và lấy lại miếng thịt rồi bỏ sang cho con. Chồng bà H. sau đó có khóc, đòi tự tử nên bà H. rất tức. Mặt khác, trong quá trình ở cùng ông bà, cháu T. cũng không được ngoan lắm.

    Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, thông tin về việc bà Hường trước đây theo đạo Thánh đức chúa trời mẹ là chính xác. Về thông tin cho rằng bà H. mua bảo hiểm cho cháu và vì thiếu tiền, khó khăn nên mới sát hại cháu, tạo hiện trường giả nhằm lấy số tiền bảo hiểm, Thiếu tướng Cầu cho biết, tình tiết này chưa được điều tra.

    Đập Bàu Ganh nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Vietnamnet

    Liên quan đến vụ việc, báo Vietnamnet đưa tin, bà H. đã thừa nhận hành vi sát hại cháu gái. Cụ thể, chiều 3/11, trong lúc đi cùng cháu, bà H. nói việc con trai từng nhiều lần hỗn láo nên 2 bà cháu xảy ra to tiếng. Quá ấm ức vì cháu nội cãi lời nên bà xô đứa trẻ xuống khu vực đập nước Bàu Ganh. Lúc này, bà H. cũng ngã theo, nhưng ngoi lên được bờ, sau đó bà vứt xe đạp của nạn nhân cách hiện trường vài chục mét nhằm xóa dấu vết.

    Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuong-nguyen-huu-cau-noi-ve-viec-ba-noi-nu-sinh-lop-6-o-nghe-an-theo-hoi-thanh-duc-chua-troi-me-a299905.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan