+Aa-
    Zalo

    Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Gần 50% bài thi Toán, Anh dưới điểm trung bình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chiều 13/6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi của hơn 87.000 thí sinh dự thi kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay.

    Chiều 13/6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi của hơn 87.000 thí sinh dự thi kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay.

    Năm nay sẽ có 20.000 em không trúng tuyển vào lớp 10 trường công. - Ảnh: vnexpress.net

    Ông Nguyễn Văn Hiếu (Phó giám đốc Sở Giáo dục TP HCM) cho biết, môn Toán có hơn 42.000 bài thi từ 5 trở lên, chiếm hơn 48%; trong đó hơn 8.500 bài đạt loại giỏi, hơn 800 bài đạt điểm tuyệt đối và hơn 250 bài bị điểm 0.

    Môn tiếng Anh có gần 44.000 bài điểm trên trung bình, chiếm hơn 50%; trong đó có 60 bài đạt điểm 10 và 4 bài bị điểm 0.

    Môn Văn có gần 75.000 bài trên trung bình, chiếm tỷ lệ hơn 86%. Bốn thí sinh đạt điểm cao nhất ở môn này với 9,5 điểm và 9 thí sinh bị 0 điểm.

    Đối với môn chuyên, Ngữ văn có 1.066 bài thi, không có thí sinh đạt điểm giỏi. 103 bài đạt điểm từ 8 trở lên (8,7%) và 16 điểm 10 (1,3%) trong tổng số 1.182 bài thi môn Toán. Môn Tiếng Anh có 2.594 bài thi, 7 bài đạt điểm giỏi (1,2%) và không có điểm 10.

    Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết: “Phổ điểm năm nay không có sự đột biến theo kiểu quá thấp hay quá cao so với các năm. Đề thi vẫn đảm bảo sự phân loại thí sinh phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh. Đề Toán không ra theo hướng truyền thống, không đặt nặng tính hàn lâm, bắt thí sinh phải giải các bài toán theo kiểu cổ điển. Vẫn với công thức đó nhưng chúng tôi ra các dữ kiện thực tế yêu cầu các em tính toán”.

    Đại diện Sở cũng khẳng định, cách ra đề này không quá bất ngờ với người học vì Sở đã hướng dẫn đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tăng tính thực tiễn lâu rồi. 

    Điểm trúng tuyển sẽ lấy từ trên xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu theo kế hoạch đã công bố. Học sinh được dự xét tuyển là những học sinh dự thi đủ 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0. Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm

    Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (môn Ngữ văn và môn Toán hệ số 2) và điểm ưu tiên, điểm nghề được cộng thêm (nếu có).

    Dự kiến ngày mai Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường chuyên, lớp chuyên

    Sau khi Sở GD-ĐT TP HCM công bố điểm thi, thí sinh có thể đối chiếu kết quả. Nếu có nhu cầu, mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh nhận và nộp đơn phúc khảo tại các trường THCS, nơi đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đến ngày 15/6. Dự kiến ngày 19/6, hội đồng tuyển sinh công bố kết quả chấm phúc khảo.

    Link xem điểm thi:

    https://drive.google.com/file/d/1GQCQ4cgh7_dk2aHiKr4_rYEQ5OdHp2bo/view 

    NGUYỄN QUỲNH (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuyen-sinh-lop-10-tphcm-gan-50-bai-thi-toan-anh-duoi-diem-trung-binh-a232904.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan