+Aa-
    Zalo

    U23 Malaysia 1-2 U23 Việt Nam: Công Phượng tỏa sáng rực rỡ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Công Phượng đã có một trận đấu rất thành công trước U23 Malaysia. Anh ghi 1 bàn và kiến tạo bàn còn lại cho đồng đội.

    (ĐSPL) - Công Phượng đã có một trận đấu rất thành công trước U23 Malaysia. Số 10 không chỉ ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, mà còn là người kiến tạo để Huy Toàn gỡ hòa 1-1.
    U23 Malaysia dự vòng loại U23 châu Á không phải là thành phần tốt nhất của người Mã, thế nhưng họ có nền tảng thể lực tuyệt vời và các lợi thế sân nhà. Vậy nên HLV Miura đã yêu cầu các học trò nhập cuộc thận trọng. Phần lớn thời gian của hiệp 1, U23 Việt Nam chơi dình dập, không dâng lên quá cao và cũng không có nhiều pha bóng tấn công nguy hiểm.

    Trong thế trận cân bằng ấy, U23 Malaysia bất ngờ bàn mở tỷ số. Phút 33, Naim thực hiện một cú sút phạt thần sầu đánh bại Hoài Anh, mở tỷ số trận đấu. Bàn thua khiến U23 Việt Nam như bừng tỉnh. Công Phượng và các đồng đội tràn lên đáp trả và rất nhanh chóng, họ đã có được bàn gỡ hòa. Từ một tình huống dàn xếp tấn công bài bản, Công Phượng có pha giật gót đầy kỹ thuật để Huy Toàn băng lên và tung ra cú dứt điểm như kẻ chỉ làm tung lưới chủ nhà.

    Ít phút sau, tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ U23 Malaysia, Công Phượng khôn ngoan thoát xuống nhận đường chuyền của Quế Ngọc Hải và dễ dàng đánh bại thủ thành đối phương, nâng tỷ số lên 2-1. Có lợi thế dẫn trước, U23 Việt Nam đã dễ chơi hơn trong hiệp 2. HLV Miura yêu cầu các học trò chơi chắc chắn, không quá ham dâng lên và trong bối cảnh như thế, U23 Malaysia tiếp tục cho thấy sự thiếu ý tưởng trong lối chơi.

    Thắng chung cuộc 2-1, U23 Việt Nam đã giành lợi thế cực lớn trong việc chiếm giữ 1 trong 2 vị trí đầu bảng. Vào 19h5 phút ngày 29/3 tới, thầy trò Miura sẽ có cuộc chạm trán với U23 Nhật Bản, đội đã thắng U23 Macau 7-0.

    Huy Toàn và đồng đội quyết có chiến thắng.

    - Phút 35. Naim (21-U23 Malaysia) thực hiện một cú sút phạt đầy kỹ thuật. Bóng chạm mép xà ngang dội vào lưới, khiến những nỗ lực của Hoài Anh trở nên vô nghĩa. 1-0 cho U23 Malaysia.
    - Phút 38. Những nỗ lực của U23 Việt Nam đã được đền đáp. Công Phượng có pha giật gót rất đúng tầm để Huy Toàn băng vào dứt điểm rất mạnh làm tung lưới U23 Malaysia. 1-1 cho U23 Việt Nam.
    - Phút thứ 44. Quế Ngọc Hải thực hiện một pha chuyền dài rất chuẩn xác. Công Phượng thoát xuống khôn ngoan và dễ dàng đánh bại thủ thành Farhan, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.
    Video: Pha sút phạt chạm xà ngang đầy nuối tiếc của Mạnh Hùng

    Thông tin đáng chú ý:
    - Ngay sau khi có mặt ở Malaysia, Trưởng đoàn U23 Việt Nam Lê Hoài Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo khách sạn Bluewave nơi đội tuyển đóng quân để thay đổi thực đơn hằng ngày và nấu các món ăn hợp khẩu vị các thành viên U23 Việt Nam. Những lo ngại về ăn uống của đội tuyển đã được giải quyết xong xuôi nhằm giúp cầu thủ có bữa ăn chất lượng.
    - Theo thông báo từ BTC địa phương, sáng nay, vé xem trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam sẽ được bán cho khán giả. Dự kiến sẽ có 60.000 vé được phát hành và để đảm bảo an ninh, an toàn cho CĐV đội khách thì BTC sẽ có 2 quầy bán cho các CĐV đến từ Việt Nam. 
    - Sẽ có khoảng 8.000 CĐV Việt Nam đến sân Shah Alam để tiếp lửa cho thầy trò HLV Miura trong trận đấu này. Trong đó có các CĐV ở TP.HCM, Quảng Ninh cùng các du học sinh và cộng đồng người Việt ở Kuala Lumpur.
    - Kể từ khi sang Malaysia, U23 Việt Nam được BTC giải bố trí sân tập 3k và đến tối qua, ngày 26/3, 1 ngày trước khi diễn ra trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam, thầy trò HLV Miura đã có buổi tập đầu tiên trên sân Shah Alam.
    - Thời tiết tại Malaysia rất nóng và BTC giải quyết định tổ chức các trận đấu vào khung giờ muộn. Buổi tập của U23 Việt Nam diễn ra lúc 19h00 để giúp các cầu thủ làm quen với mặt sân cũng như ánh đèn tại đây.
    - Buổi tập của U23 Việt Nam chỉ dành 15 phút cho các phóng viên tác nghiệp. Những ngày qua, các phóng viên của nước chủ nhà Malaysia rất quan tâm đến sự chuẩn bị của thầy trò HLV Miura.
    - HLV Miura điềm tĩnh trước trận đấu quan trọng của U23 Việt Nam. Vào sáng ngày 27/3, toàn đội sẽ có cuộc họp nội bộ để bầu ban cán sự cũng như phổ biến kế hoạch "tác chiến" trước khi đối đầu với U23 Malaysia.
    - Trung vệ Ngọc Hải (trái) từng thi đấu rất tốt trong màu áo ĐT Việt Nam trên sân Shah Alam cuối năm 2014. Trở lại Malaysia lần này, trung vệ sinh năm 1993 rất tự tin sẽ cùng các đồng đội U23 Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu diễn ra vào tối nay. Ở trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục truyền thống áo đỏ, quần đỏ.
    - U23 Malaysia là tập hợp của rất nhiều cầu thủ của CLB Harimau Muda đã thi đấu rất lâu bên nhau và vừa giành chức vô địch Bangabandhu Gold Cup 2015 hồi tháng 2, sau khi vượt qua những đối thủ sừng sỏ như U22 Singapore hay chủ nhà Bangladesh. Điều đáng nói, đội bóng của HLV Ismail Razip đã lên ngôi mà không có những cầu thủ tốt nhất. Trong số này, có 2 tiền đạo đang được nhắc rất nhiều là Shafiq Shaharuddin và Ramzi Haziq Mohamad.
    - U23 Malaysia không có lực lượng tốt nhất để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016. Đây là đội hình kế thừa lứa U21 Malaysia vào đến bán kết giải U22 Đông Nam Á ở Brunei vào tháng 8/2014. Ở vòng bán kết, họ để thua U19 Myanmar 0-3, sau đó phát triển lên thành đội U20. Trong tay HLV Razip Ismail không có được những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất bởi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) ưu tiên quân cho đội U23 chuẩn bị đá SEA Games 28.
    - Công Phượng đang được HLV Miura sử dụng hết công suất. Ngoài vị trí tiền đạo lùi quen thuộc, Công Phượng cũng thực hiện hầu hết những tình huống phạt góc, đá phạt trực tiếp cho U23 Việt Nam. HLV Razip Ismail xem anh là cầu thủ gây đột biến nhiều nhất bên phía U23 Việt Nam nhưng HLV Miura đã có sẵn những phương án khác, sẵn sàng tạo nên bất ngờ.
    Phát biểu của 2 HLV:
    - “Tôi đã nghiên cứu kỹ băng hình trận đấu mới đây của U23 Việt Nam gặp U22 Uzbekistan và nhận thấy đội bóng của các bạn được tổ chức tốt, các cầu thủ trên hàng công hoạt động năng nổ, sắc sảo và chắc chắn U23 Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây là trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi ở vòng loại nên toàn đội rất tự tin và chúng tôi sẽ giành chiến thắng”. - HLV Ismail Razip (U23 Malaysia).
    - “Tôi đã có đầy đủ thông tin về U23 Malaysia và có kế hoạch cụ thể để tiếp cận trận đấu. Tinh thần, sức khỏe của các cầu thủ rất tốt và không có sự e dè đối thủ, dù họ được đá trên sân nhà. Chúng tôi đã quá quen với áp lực và sẽ tự tin nhập cuộc. U23 Việt Nam sẽ có đấu pháp hợp lý và các bạn hãy chờ xem, hàng công của đội tuyển sẽ hoạt động tốt, còn hàng thủ sẽ chơi chặt chẽ. Chiến thắng dành cho U23 Việt Nam sẽ là điều xứng đáng”. - HLV Toshiya Miura (U23 Việt Nam).
    Thống kê đặc biệt
    1 - 3/4 cuộc tranh tài cuối cùng giữa U23 Malaysia vs U23 Việt Nam đều kết thúc với cách biệt 1 bàn.
    1 – U23 Việt Nam mới để thua 1/5 cuộc đối đầu gần nhất cùng U23 Malaysia. Trong đó có tới
    3 trận thắng và 1 trận hòa.
    3 – 4/5 trận gần nhất của U23 Malaysia đều kết thúc với tối đa 3 bàn thắng được ghi.
    4 – 4/6 trận gần đây của U23 Malaysia đều kết thúc với TBT lẻ.
    6 – U23 Malaysia đã để thủng lưới tới 6 bàn trong 3 cuộc tranh tài vừa qua.
    Đội hình dự kiến
    U23 Malaysia: Mohd Farhan, Wan Nadris, Syazwan, Narizul Naim, Aswani, Ridzuan, Bin Azlin, Syafwan, Kumaahran, Mohd Faizat, Farhan Roslan.
    U23 Việt Nam: Hoài Anh, Ngọc Hải, Đức Lương, Mạnh Hùng, Văn Thanh, Hữu Dũng, Tuấn Anh, Ngọc Thắng, Huy Toàn, Công Phượng, Văn Toàn.
    Link xem trực tiếp U23 Malaysia vs U23 Việt Nam
    P.V
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/u23-malaysia-1-2-u23-viet-nam-cong-phuong-toa-sang-ruc-ro-a88803.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan