+Aa-
    Zalo

    Vận động đối tượng nổ súng bắn 2 người bị thương ra đầu thú

    (ĐS&PL) - Do mâu thuẫn phát sinh trong khi ăn uống tại một đám giỗ, Nguyễn Thái Bằng, đã về nhà lấy một khẩu súng bắn bị thương 2 người sau đó bỏ trốn.

    Liên quan đến vụ nổ súng bắn 2 người bị thương ở TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cơ quan công an đã vận động đối tượng gây án ra đầu thú.

    Vụ việc xảy ra ngày 18/7, tại gia đình Nguyễn Thái Bằng (SN1995,  ở phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn) có tổ chức đám giỗ và có mời nhiều khách đến tham dự. Trong lúc ăn uống, do phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, chửi bới nhau nên Nguyễn Thái Bằng đã chạy về nhà mình lấy khẩu súng (dạng côn quay) bắn nhiều phát làm 2 người bị thương (trong đó có cả anh trai Bằng). Sau khi nổ súng, thấy 2 nạn nhân nằm gục trên bàn ăn, Nguyễn Thái Bằng đã lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

    van dong doi tuong no sung ban 2 nguoi bi thuong ra dau thu
    Đối tượng Nguyễn Thái Bằng và tang vật thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

    Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Sầm Sơn đã nhanh chóng có mặt, vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ, đồng thời phối hợp với gia đình, người thân của đối tượng tuyên truyền, vận động và kêu gọi Nguyễn Thái Bằng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

    Đến 23h10 ngày 18/7, Nguyễn Thái Bằng đã đến cơ quan công an đầu thú.

    XEM THÊM: Một phó chủ tịch phường ở Cao Bằng bị khởi tố

    Hiện Công an TP. Sầm Sơn đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thái Bằng để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/van-dong-doi-tuong-no-sung-ban-2-nguoi-bi-thuong-ra-dau-thu-a583872.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Lai Châu: Cố ý làm sai lệch số liệu, chủ dự án thủy điện Nậm Ban 2 bị xử phạt

    Lai Châu: Cố ý làm sai lệch số liệu, chủ dự án thủy điện Nậm Ban 2 bị xử phạt

    Phòng Cảnh sát môi trường đã tham mưu Ban Giám đốc ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần phát triển điện Đông Dương, với mức xử phạt là 130 triệu đồng, đồng thời yêu cầu Công ty hiệu chỉnh máy đo quan trắc tự động đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy định đo dòng chảy tối thiểu.