+Aa-
    Zalo

    Vận động quỹ "Vì Trường Sa thân yêu"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - TP HCM phấn đấu vận động ít nhất 30 tỷ đồng cho quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc” nhằm chăm lo, hỗ trợ các cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo.

    Hôm qua (3/4), tại Hội nghị triển khai công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM cho biết, trong năm 2014 thành phố phấn đấu vận động ít nhất 30 tỷ đồng cho quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc” nhằm chăm lo, hỗ trợ các cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo.

    Với số tiền vận động này, trong năm 2014, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM sẽ phối hợp với các đơn vị xây dựng Trường tiểu học Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa), trang bị bồn chứa nước ngọt cho các nhà giàn DK1, tặng xuồng cho Quân chủng Hải quân.

    Bên cạnh đó sẽ trang bị một số thiết bị âm thanh; hỗ trợ máy tính, tivi, dụng cụ thể dục thể thao, đồng thời hỗ trợ học phí cho cán bộ, chiến sỹ Trường Sa, Nhà giàn DK1 khi xuất ngũ; thực hiện chương trình "Mái ấm cho chiến sỹ nơi biên giới."

    Trong năm 2014, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM cũng sẽ tổ chức một số hoạt động tuyên truyền về biển, đảo như tháng hành động hướng về Hoàng Sa, Trường Sa; Tuần lễ Biển đảo Việt Nam; tổ chức chương trình giao lưu với cán bộ, chiến sỹ Trường Sa và Nhà giàn DK1, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ tại Lữ đoàn tàu ngầm có thành tích tiêu biểu.

    Vận động quỹ
    Các chiến sỹ đảo Trường Sa Lớn tuần tra canh gác. Ảnh: T.D

    Đại tá Nguyễn Hải Triều, Thường trực Cục chính trị - Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam cho biết: "Qua chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, chúng tôi cảm nhận được lòng nhiệt tình, trách nhiệm đối với đất nước, nét đẹp văn hóa của người dân thành phố.

    Hướng về biên cương, hải đảo, nhiều đơn vị đã có các hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp nhiều cơ sở vật chất cho cán bộ, chiến sỹ công tác tại Trường Sa và Nhà gian DK1. Đó là những điều kiện thiết thực để cán bộ, chiến sỹ được tiếp thêm động lực, khẳng định quyết tâm, bản lĩnh bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương Tổ quốc."

    Đại tá Nguyễn Hải Triều hy vọng quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc” tiếp tục lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, không chỉ ở TP HCM mà cả các tỉnh, thành phố khác, tạo hiệu ứng xã hội tốt đẹp, khẳng định lòng yêu nước của người Việt Nam.

    Năm 2013, quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM đã vận động được gần 23 tỷ đồng. Từ số tiền này, Quỹ đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

    Nhân dịp này, quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc” đã trao bảy suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng tặng các chiến sỹ hải quân xuất ngũ; đồng thời khen thưởng 62 tập thể và 18 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền về biển, đảo và vận động quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc” trong năm 2013.

    H.T(theo VietnamPlus)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/van-dong-quy-vi-truong-sa-than-yeu-a28081.html
    Tấm lòng người cựu chiến binh với Trường Sa

    Tấm lòng người cựu chiến binh với Trường Sa

    Đại tá Đỗ Hoài Nam (88 tuổi) nguyên Trưởng Khoa nhi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) đã ủng hộ "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" 50 triệu đồng bằng tiền lương hưu tích cóp, tiết kiệm.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tấm lòng người cựu chiến binh với Trường Sa

    Tấm lòng người cựu chiến binh với Trường Sa

    Đại tá Đỗ Hoài Nam (88 tuổi) nguyên Trưởng Khoa nhi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) đã ủng hộ "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" 50 triệu đồng bằng tiền lương hưu tích cóp, tiết kiệm.

    Giao lưu, gặp gỡ các chiến sỹ Trường Sa, Nhà giàn DK1

    Giao lưu, gặp gỡ các chiến sỹ Trường Sa, Nhà giàn DK1

    Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng (22/12/1944 - 22/12/2013), chiều 3/12, UBMTTQ VN TP HCM, Hội đồng Quản lý Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Thường trực Cục Chính trị - Cục Hải Quân tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu 50 cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu đang công tác tại Huyện Đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 với các giới đồng bào TP HCM

    Hải chiến Trường Sa - Ký ức ngày “biển động”

    Hải chiến Trường Sa - Ký ức ngày “biển động”

    Hơn 1/4 thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức ngày 14/3/1988 vẫn vẹn nguyên trong tâm trí Đại tá Trịnh Xuân Trường. Trong trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, 64 đồng đội của ông đã ngã xuống, máu của họ đã nhuộm nước biển Đông.