+Aa-
    Zalo

    Vào quán tìm bạn, bị chém tử vong chỉ vì ..."láo"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong lúc anh T. đi tìm bạn thì gặp một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu. Cho rằng anh T. nói chuyện “hỗn láo” nên nhóm người đã dùng dao chém chết.

    (ĐSPL) - Trong lúc anh T. đi tìm bạn thì gặp một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu. Cho rằng anh T. nói chuyện “hỗn láo” nên nhóm người đã dùng dao chém chết.

    Dẫn nguồn báo Người đưa tin, ngày 29/10, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm ra xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Hiếu (29 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) 18 năm tù giam, Ngô Minh Nhật (21 tuổi) 16 năm tù giam, Nguyễn Xuân Tiến (21 tuổi) và Trương Ngọc Đạt (23 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Phú) mỗi người 12 năm tù giam cùng về tội “Giết ngườii”.

    Theo cáo trạng, vào khoảng 16h30 ngày 7/7/2014, anh Nguyễn Văn T. (38 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) đến quán cà phê tại tổ 6, ấp Phương Lâm 1, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú để uống cà phê thì gặp Hiếu, Nhật, Tiến, Đạt cùng 6 người khác đang uống rượu trong quán.

    Anh T. tiến đến hỏi thăm có anh V.K.Q uống rượu chung nhóm Hiếu không thì nhóm Hiếu, Nhật, Đạt nghĩ rằng anh T. nói chuyện láo nên đòi đánh nhưng được bạn nhậu can ngăn.

    Ảnh minh họa

    Liên quan đến vụ việc, báo Người lao động cũng cho biêt, hơn 30 phút sau, nhóm uống rượu ra về. Rời quán một đoạn, Hiếu tiếp tục muốn đánh anh Thiện nên vào nhà người quen tìm lấy một con dao tự chế đồng thời rủ thêm Tiến, Nhật, Đạt. Cả 4 người đi trên 2 xe máy, mang thêm một con dao phát cỏ trở lại quán.

    Tại đây Hiếu, Nhật, Đạt, Tiến đuổi đánh anh T. khiến nạn nhân bỏ chạy. Chạy được khoảng 30 m, anh T. bị Nhật đuổi kịp dùng dao phát cỏ chém 2 nhát vào tay, chân ngã xuống đường. Lúc này, Hiếu dùng dao chém một nhát vào lưng anh T., nạn nhân chạy được vào đến nhà dân thì gục xuống, sau đó tử vong.

    Một tuần sau khi gây án, cả 4 ra đầu thú.

    Cáo trạng cũng cho hay cả 4 bị cáo trên đều từng bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Trong đó Nhật, Đạt vẫn chưa xóa án tích, còn Hiếu, Tiến đang trong giai đoạn truy tố, xét xử, được cho tại ngoại.

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)

    [mecloud]IztRvXfQgx[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vao-quan-tim-ban-bi-chem-tu-vong-chi-vi-lao-a117090.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.