+Aa-
    Zalo

    Vụ 2 bác cháu bị sát hại lúc nửa đêm: Nghi phạm là người yêu cũ của con gái nạn nhân

    (ĐS&PL) - Sau khi giết hại bố người yêu cũ, Bảo đến bệnh viện khâu vết thương rồi tới nhà người quen lẩn trốn.

    Theo báo Tiền Phong, trưa ngày 3/12, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Trần Thế Bảo (33 tuổi, trú xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) khi đang lẩn trốn tại huyện Lộc Hà.

    Bảo là đối tượng liên quan đến cái chết của ông P.V.D (SN 1964) và anh P.V.H (SN 1984, cùng trú tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên).

    vu 2 bac chau bi sat hai luc nua dem nghi pham la nguoi yeu cu cua con gai nan nhan
    Nghi phạm tên Trần Thế Bảo. Ảnh: Công Lý

    Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 2/12, người thân phát hiện ông P.V.D. cùng cháu trai P.V.H. tử vong trước sân nhà.

    Qua khám nghiệm, cảnh sát phát hiện trên cơ thể ông D. có 11 vết thương, còn anh H. có 17 vết thương nghi do bị dao đâm.

    Công an xác định Trần Thế Bảo là nghi phạm nên truy bắt. 

    Theo tờ Tri thức Trực tuyến, điều tra viên cho biết Bảo là người yêu cũ của con ông D. và từng mâu thuẫn với nạn nhân.

    Sau khi gây án, khoảng 21h28 ngày 2/12, nghi phạm vào Bệnh viện Hồng Hà (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để băng bó vết thương. Đến 22h15, sau khi sơ cứu xong, nghi phạm rời khỏi bệnh viện.

    Đến khoảng 10h30 ngày 3/12, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà của một người thân ở huyện Lộc Hà.

    Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai nghi phạm và điều tra làm rõ nguyên nhân.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-bac-chau-bi-sat-hai-luc-nua-dem-nghi-pham-la-nguoi-yeu-cu-cua-con-gai-nan-nhan-a559271.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan