+Aa-
    Zalo

    Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng còn một số vấn đề cần được làm rõ

    (ĐS&PL) - Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, nhận định còn nhiều vấn đề phức tạp cần được làm rõ, nên TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng để VKSND cùng cấp điều tra bổ sung.

    Theo Dân trí, ngày 1/6, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

    Trước đó, ngày 28/4, TAND TP.HCM thụ lý vụ án Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm là: Ông Đặng Anh Quân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và ông Huỳnh Công Tân

    Bà Hằng cùng các đồng phạm bị VKSND TP.HCM truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

    vu an ba nguyen phuong hang con mot so van de can duoc lam ro

    Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bà Nguyễn Phương Hằng.

    Theo cáo trạng, bà Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của 10 cá nhân. 

    Sau khi hoàn tất cáo trạng, Viện KSND TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND TP.HCM để xét xử. Lãnh đạo TAND TP.HCM đã phân công thẩm phán Bùi Đức Nam thụ lý, giải quyết vụ án.

    Tuổi trẻ đưa tin, trong thời gian bị tạm giam, từ trại T30, bà Hằng đã làm đơn từ chối 8 luật sư bào chữa cho mình do người thân mời, chỉ còn một người bào chữa là luật sư Hồ Nguyên Lễ.

    Cũng trong thời điểm này, ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Phương Hằng) đã gửi đơn tố giác ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Văn hóa Đại Nam, chồng bà Phương Hằng) có hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển đơn của ông Tuấn đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

    Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-an-ba-nguyen-phuong-hang-con-mot-so-van-de-can-duoc-lam-ro-a577323.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan