+Aa-
    Zalo

    Vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém: Lời khai bất ngờ của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc tại tòa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - “Bị cáo chỉ nhờ đánh anh Thái, không nhờ Thanh chém. Bị cáo không biết ai trong các bị cáo còn lại, chỉ biết Thanh”, vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái khai tại tòa.

    “Bị cáo chỉ nhờ đánh anh Thái, không nhờ Thanh chém. Bị cáo không biết ai trong các bị cáo còn lại, chỉ biết Thanh”, vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái khai tại tòa.

    Người lao động đưa tin, sáng 26/6, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978; vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái) về tội "Cố ý gây thương tích".

    Liên quan đến vụ án, nhóm 5 bị cáo cùng ra tòa với bà Ngọc gồm: Phan Nguyễn Duy Thanh (SN 1981; Giám đốc Công ty Vệ sĩ S.T., trụ sở quận Tân Phú, TP HCM); Nguyễn Thanh Phong (SN 1978; quê Trà Vinh), Phạm Văn Ngôn (SN 1985; ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Trần Thanh Tuấn (SN 1990; ngụ quận Tân Phú), Chống Thín Sáng (SN 1987; quê Đồng Nai).

    Trong vụ án này, ông Chiêm Quốc Thái đến tòa với vai trò bị hại; bác sĩ Trần Hoa Sen được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

    Tuy nhiên, bà Trần Hoa Sen đã không đến tòa, có đơn vắng mặt vì bị bệnh không thể tham gia phiên tòa.

    Bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc tại tòa sáng 26/6 - Ảnh: TTO

    Theo Thanh Niên, trong phần thẩm vấn, bị cáo Ngọc cho rằng cáo trạng truy tố tội danh không đúng: “Bị cáo chỉ nhờ đánh anh Thái, không nhờ Thanh chém. Bị cáo không biết ai trong các bị cáo còn lại, chỉ biết Thanh”.

    Ngoài ra, bị cáo Ngọc cũng khai biết Thanh qua bà Trần Hoa Sen trong một lần Ngọc đến nhà bà Sen chơi, như nội dung cáo trạng đề cập.

    HĐXX cũng tập trung hỏi về việc liệu bà Trần Hoa Sen có biết cuộc nói chuyện giữa Ngọc và Thanh tại nhà bà Sen? có biết 500 triệu đồng Ngọc nhờ bà Sen đưa cho Thanh là tiền gì?

    Ngọc trả lời: Bị cáo nhờ Thanh đánh anh Thái, cuộc nói chuyện chỉ có Thanh và bị cáo biết, bà Sen không biết. Khi đưa tiền cho bà Sen nhờ đưa cho Thanh, bị cáo không nói đó là tiền dùng làm gì.

    Tại tòa, bị cáo Thanh cũng khai bà Sen không biết, không nghe được cuộc nói chuyện giữa Thanh và Ngọc. Cả Thanh và Ngọc đều cam kết lời khai đúng sự thật.

    Lý giải việc thuê người đánh bác sĩ Chiêm Quốc Thái, bị cáo Ngọc trình bày, do trước đó ông Thái đánh Ngọc, bị cáo có trình báo chính quyền địa phương nhưng ông Thái chỉ bị xử phạt hành chính 700.000 đồng, nên tức giận nhờ Thanh đánh dằn mặt chồng cũ.

    Bác sĩ Chiêm Quốc Thái có mặt rất sớm tại tòa - Ảnh: Dân trí

    Theo Zing.vn, trả lời HĐXX, ông Chiêm Quốc Thái cho rằng bà Ngọc khai có con với ông là không đúng, cả hai chưa từng có con, đó là con của chồng cũ. Bằng giọng bức xúc, ông Thái cho biết vai trò của bà Trần Hoa Sen rất quan trọng nhưng lại không có mặt ở tòa.

    “Tôi muốn có bác sĩ Sen ở đây. Thanh khai nhận tiền từ Sen, không ai làm chứng Ngọc đưa tiền cho Sen. Nếu Sen ghét tôi, giết tôi thì sao? Tại sao không có bà Sen, Khuê để làm chứng? Bà Sen là người chủ mưu giết tôi. Bà Sen phải có mặt ở đây để khai. Ngọc nói Sen chỉ nhờ đánh dằn mặt nhưng là chém vào đầu tôi. Có phải bà Sen có nói Thanh giết hay chém tôi không”, ông Thái lớn giọng.

    Bị hại cho rằng lời khai của Ngọc có lợi cho Sen, người làm chứng việc đưa tiền là Khuê. Ông Thái cho rằng “không thể xử được” khi 2 người làm chứng này không có mặt.

    Tuổi Trẻ trích dẫn cáo trạng thể hiện, năm 2008, ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc sống chung với nhau như vợ chồng. Đến năm 2011, hai người đăng ký kết hôn.

    Năm 2015, do có mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng nên ông Thái và bà Ngọc làm đơn ly hôn và khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung tại tòa án.

    Trước đó, thông qua ông Thái, bà Ngọc quen biết với bà Trần Hoa Sen (làm việc tại phòng khám Hồng Lạc, quận 1). Một ngày đầu tháng 3/2018, bà Ngọc đến nhà bà Hoa Sen chơi.

    Sau khi Ngọc đến nhà bà Hoa Sen được khoảng 30 phút thì Phan Nguyễn Duy Thanh cũng đến nhà bà Hoa Sen chơi. Thấy bà Ngọc buồn nên Thanh hỏi lý do thì được biết bà Ngọc và ông Thái đang chuẩn bị ly hôn và ông Thái sử dụng mạng xã hội nói xấu bà Ngọc.

    Do lúc này tại phòng khách có người giúp việc và con bà Hoa Sen, sợ họ nghe được nên bà Ngọc dẫn Thanh vào phòng ngủ của bà Hoa Sen nói chuyện. Tại đây, bà Ngọc nhờ Thanh đánh dằn mặt và gây thương tích nhẹ cho ông Thái với giá 1 tỉ đồng. Thanh đồng ý.

    Khoảng 1 tuần sau, bà Ngọc lấy 500 triệu đồng mang đến phòng khám gặp bà Hoa Sen và nhờ bà Hoa Sen chuyển cho Thanh.

    Sau khi nhận được 500 triệu đồng do bà Hoa Sen đưa, Thanh đã gọi cho 5 đàn em phân công theo dõi và chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

    Sau khi được Thanh chỉ đạo, Nguyễn Thanh Phong đã tiến hành theo dõi bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Tối 28/3/2018, khi ông Thái đi ăn tối và uống cà phê với bạn, Phong bám theo và gọi đàn em đến chém 2 nhát vào vai trái và lưng ông Thái.

    Tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông Thái là 5%.

    Tại cơ quan điều tra, Vũ Thụy Hồng Ngọc, Phan Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thanh Phong và các bị cáo khác đều khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-bac-si-chiem-quoc-thai-bi-chem-loi-khai-bat-ngo-cua-ba-vu-thuy-hong-ngoc-tai-toa-a281404.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan