+Aa-
    Zalo

    Vụ bắt kẻ trốn truy nã suốt 13 năm: Hé lộ lời khai bất ngờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong thời gian trốn truy nã về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, Lời đã lấy vợ 2 và sinh con.

    Ngày 1/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Lời (SN 1975) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

    vu bat ke tron truy na suot 13 nam he lo loi khai bat ngo

    Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Lời (giữa) - Ảnh: Báo Đồng Nai

    Qua đấu tranh, Lời khai nhận suốt những năm qua, y đã lẩn trốn và sinh sống ở nhiều địa phương thuộc khu vực Miền Đông và Miền Tây Nam Bộ và khi đến sinh sống tại xã Tân Khánh Trung, Lời đã lấy vợ 2 và sinh con tại đây.

    Hồ sơ vụ án thể hiện, thời gian đầu tháng 11/2009, Nguyễn Văn Hòa (tức Hòa Phố), SN 1981, thường trú tại Khu phố Phước Kiểng, TT.Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch cùng với các đối tượng dân "anh chị" có máu mặt trên địa bàn như: Nguyễn Hoàng Vinh (thường gọi Vinh Bà Ký), Lê Công Tuấn (Tuấn Lòng Bò), Đào Thế Hải (Hải Đen), Hứa Thành Trung (Trung Cua), Đỗ Văn Tỷ (Tỷ Sò) bàn bạc với nhau tổ chức các sòng bạc bịp bằng hình thức xóc đĩa trên địa bàn huyện Nhơn Trạch để các con bạc tham gia cá cược với số tiền lớn.

    Tại các sòng bạc, Nguyễn Văn Hòa cùng đồng bọn đã thu tiền xâu, cho vay nặng lãi để thu lợi bất chính với số tiền hàng trăm triệu đồng.

    Hòa cùng đồng bọn đã thuê Nguyễn Văn Lời và nhiều đối tượng khác tham gia vào đường dây đánh bạc để móc nối, đưa rước các con bạc đến sòng bạc và làm nhiệm vụ canh đường.

    Sau khi Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Nhơn Trạch triệt phá sòng bạc và xử lý các đối tượng, Nguyễn Văn Lời đã nhanh chân tẩu thoát và bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch ra Quyết định truy nã toàn quốc.

    Qua các biện pháp nghiệp vụ, đêm ngày 31/1, Công an huyện Nhơn Trạch đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp bắt được Lời đang lẩn trốn tại địa bàn xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

    Trong diễn biến khác, trước đó, theo Lao Động, tối 28/1, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an quận Lê Chân liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng truy nã, trong đó có đối tượng lẩn trốn hơn 20 năm.

    Cụ thể, vào 11h ngày 26/1, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an quận Lê Chân bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thao (SN 1969, ở Chợ Con, phường Trại Cau, quận Lê Chân), là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng truy nã về tội chứa mại dâm theo Quyết định số 07 ngày 10/3/2010 (căn cứ theo bản án hình sự sơ thẩm ngày 31/10/2000 và Quyết định thi hành bản án hình phạt tù ngày 18/12/2000 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng).

    Sau hơn 20 năm lẩn trốn với nhiều thủ đoạn tinh vi, di chuyển đến nhiều địa phương hòng che mắt sự phát hiện của cơ quan chức năng, cuối cùng, đối tượng Thao bị Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an quận Lê Chân bắt giữ.

    Trước đó, vào 11h45 ngày 18/1, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an quận Lê Chân đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Đức Sinh (SN 1985, ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy) đang bị Công an quận Lê Chân truy nã về tội hủy hoại tài sản theo Quyết định số 1 ngày 28/12/2021.

    Hiện, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an quận Lê Chân đã bàn giao các đối tượng cho các đơn vị chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-bat-ke-tron-truy-na-suot-13-nam-he-lo-loi-khai-bat-ngo-a527451.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan