+Aa-
    Zalo

    Vụ cháy nhà mặt phố ở TP.HCM: 2 cháu bé bị bỏng đường thở đã qua cơn nguy kịch

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau vụ cháy nhà, 2 bé nhập viện trong tình trạng đoán suy hô hấp, ngộ độc khí CO, theo dõi bỏng đường thở, ngạt khói đã dần bình phục.

    Sau vụ cháy nhà, 2 bé nhập viện trong tình trạng đoán suy hô hấp, ngộ độc khí CO, theo dõi bỏng đường thở, ngạt khói đã dần bình phục. Sau 1 ngày điều trị, các bệnh nhi đều tình táo, tình trạng suy hô hấp cải thiện tốt, hết ngộ độc khí CO.

    Nạn nhân được giải cứu ra khỏi đám cháy trong tình trạng ngạt khí (Ảnh: PC07)

    Vào ngày 31/5 tại số 617 Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) xảy ra vụ cháy khiến 1 người chết, nhiều người bị thường.

    Vụ tai nạn khiến bệnh nhân Đỗ Viết C. (40 tuổi) nhập viện trong với vết bỏng lửa diện tích khoảng 94% độ 2, 3 và bỏng độ 3 khoảng 85% toàn ngày thứ. Tình trạng sốc bỏng không hồi phục kèm chấn thương đùi trái. Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi sức tích cực gần 3 giờ, song bệnh nhân không qua khỏi.

    Ngoài trường hợp này, bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị H. (27 tuổi) tại phòng Hồi sức cấp cứu - khoa Nội hô hấp. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã khá hơn. Dự kiến, ngày mai, các bác sĩ sẽ tiến hành thêm các chỉ định cận lâm sàng. Nếu tình trạng ổn, bệnh nhân sẽ được ngưng máy thở.

    Hai bệnh nhi là Đỗ Lê Phượng T. (11 tuổi), Đỗ Nam Ph. (10 tuổi) nhập viện trong tình trạng lừ đừ, suy hô hấp, đau họng, toàn thân ám khói đen. 2 bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp, ngộ độc khí CO, theo dõi bỏng đường thở, ngạt khói, đang được thở ô xy qua mặt nạ, dùng kháng sinh, kháng viêm, dịch truyền.

    Sau 1 ngày được thở oxy qua mặt nạ, sử dụng kháng sinh, kháng viêm và dịch truyền, đến sáng 1/6, cả 2 bé dần bình phục. Hiện các bệnh nhi đều tỉnh táo, tình trạng suy hô hấp cải thiện tốt, hết toan máu, hết ngộ độc khí CO. Bác sĩ tiếp tục cho bệnh nhi thở oxy, sử dụng kháng sinh, kháng viêm và tiếp tục theo dõi sát diễn tiến bỏng đường hô hấp.

    Trước đó, khoảng 7h ngày 31/5, ngôi nhà tại số 617 Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân dùng nước chữa cháy nhưng bất thành. Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm cả ngôi nhà khiến 7 người trong gia đình bị mắc kẹt.

    Người dân dùng thang tre, đưa được 2 người ra ngoài an toàn. Nhận tin báo, đội Cảnh sát PCCC (Công an quận Bình Tân) điều 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 29 chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Lực lượng PCCC đã phun nước dập lửa, phá cửa vào trong giải cứu được 5 nạn nhân bị mắc kẹt trong tình trạng bị bỏng, hoảng loạn.

    5 người bị thương trong vụ cháy nhà được xác định: ông Đỗ Viết C. (40 tuổi), chị Nguyễn Thị H. (27 tuổi); cháu Đỗ Nam Ph. (10 tuổi), cháu Đỗ Lê Phượng T. (11 tuổi), ông Đỗ Viết C. (64 tuổi). Đến 10h45 ngày 31/5, ông Đỗ Viết C. (40 tuổi) đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

    Kiều Trang (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chay-nha-mat-pho-o-tphcm-2-chau-be-bi-bong-duong-tho-da-qua-con-nguy-kich-a325530.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan