+Aa-
    Zalo

    Vụ cháy nhà ở Hà Nội, nữ sinh lớp 9 mắc kẹt trên tầng 2: Xác định nguyên nhân ban đầu

    (ĐS&PL) - Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy khiến nữ sinh lớp 9 mắc kẹt trên tầng 2 là do chập điện, gia đình không phát hiện ra kịp.

    Tối 12/1, Dân Trí dẫn lời lãnh đạo UBND phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) đã thông tin nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà số 107 ngõ 51 Lương Khánh Thiện khiến nữ sinh lớp 9 mắc kẹt trên tầng. May mắn, nạn nhân được một người đàn ông phá cửa sổ sắt giải cứu ra ngoài an toàn.

    Theo đó, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập thiết bị điện cũ ở trên tầng 2 của căn nhà, gia đình không phát hiện ra kịp.

    Lãnh đạo UBND phường Tương Mai cho hay, bé gái bị thương trong vụ việc đang học lớp 9, nạn nhân trong vụ cháy bị bỏng nhẹ ở cánh tay, vùng chân và lưng.

    Hiện cháu bé đang được người nhà đưa đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

    vu chay nha o ha noi nu sinh lop 9 mac ket tren tang 2 xac dinh nguyen nhan ban dau dspl 2
    Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí 

    Liên quan đến sự việc, anh Trung Văn Nam (SN 1988, quê tại Nông Cống, Thanh Hóa), người đưa cháu bé ra ngoài chia sẻ, khoảng 12h30 trưa 12/1, anh phát hiện ngôi nhà 2 tầng 1 tum bùng cháy dữ dội nên nhanh chóng cùng mọi người chạy tới dập lửa.

    Lúc này, lửa bùng cháy dữ dội trên tầng tum, anh Nam bám vào cột bên ngoài căn nhà leo lên mái nhà xưởng bên cạnh xịt nước vào bên trong.

    “Vừa lên đến nơi tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu bé, tuy nhiên, bên ngoài ngôi nhà quây kín bằng tôn, chỉ có duy nhất lối cửa sổ là có thể vào được”, Tiền Phong dẫn lời anh Nam thông tin.

    Sau đó, anh Nam dùng hết sức đạp bung song sắt cửa sổ. Do lửa đang cháy dữ dội, khói bốc lên ngùn ngụt, anh Nam không thể nhìn thấy gì mà chỉ dựa vào tiếng kêu cứu của nạn nhân rồi dùng tay lần mò tìm kiếm.

    “Tôi phải cố hết sức để kéo cháu qua song sắt đưa ra ngoài”, anh Nam kể.

    vu chay nha o ha noi nu sinh lop 9 mac ket tren tang 2 xac dinh nguyen nhan ban dau dspl 1
    Anh Nguyễn Trung Nam kể lại sự việc. Ảnh: Tiền Phong

    Khi đưa được cháu bé ra, anh Nam cho biết, lúc lao vào lửa cứu người anh không kịp suy nghĩ gì nhưng hiện anh cảm thấy rất vui mừng vì đã làm được một việc tốt.

    "Không hiểu vì sao lúc đó mình đủ sức để cứu được cháu bé, nếu cho mình làm lại có lẽ không làm được”, anh Nam nói.

    Thông tin về sự việc, vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h35 ngày 12/1, tại ngôi nhà 2 tầng, có một tầng tum, ở địa chỉ 107 ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

    Thời điểm xảy ra vụ cháy có một cháu nhỏ bị mắc kẹt trên tầng tum của căn nhà. Lúc này, anh Trung Văn Nam (thợ sửa điều hòa) ở đối diện đã bất chấp nguy hiểm trèo lên tầng tum của ngôi nhà 2 tầng đang bốc cháy giải cứu thành công bé gái bị mắc kẹt.

    Sau khi anh Nam đưa được bé gái ra ngoài mái tôn, lực lượng chức năng đã dùng xe thang đưa cháu bé xuống và nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chay-nha-o-ha-noi-nu-sinh-lop-9-mac-ket-tren-tang-2-xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-a525584.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan