+Aa-
    Zalo

    Vụ cô dâu bị người yêu cũ chém trọng thương trong ngày cưới: Tình hình sức khoẻ nạn nhân ra sao?

    (ĐS&PL) - Theo lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình), hiện tại nạn nhân vẫn được theo dõi, chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên tâm trạng vẫn còn khá hoảng sợ và suy sụp.

    Theo báo Lao Động, sáng 25/12, Thượng tá Nguyễn Đình Quang - Trưởng Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện đã thực hiện tạm giữ hình sự đối với Đoàn Hữu Dũng (SN 1995, trú thôn Nam Cường, xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra hành vi dùng dao tấn công chị H.T.H. (SN 2000, trú thôn Minh Châu, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

    "Hiện tại chúng tôi đã tạm giữ hình sự đối tượng, sau khi có kết quả giám định thương tích của nạn nhân sẽ tiến hành khởi tố theo trình tự, quy định của pháp luật", Thượng tá Nguyễn Đình Quang - Trưởng Công an huyện Đông Hưng, cho biết.

    Vẫn theo lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng, nạn nhân là cô dâu H.T.H. bị thương tích nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

    xac minh doi tuong chem nguoi yeu cu trong ngay cuoi o thai binh co so tam than
    Dũng bị khống chế ngay sau khi chém cô dâu là người yêu cũ của mình. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

    Được biết, hiện tại nạn nhân vẫn được theo dõi, chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, tâm trạng vẫn còn khá hoảng sợ và suy sụp.

    Sau khi xảy ra vụ việc, xuất hiện một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng Đoàn Hữu Dũng là đối tượng có sổ điều trị bệnh tâm thần. Thông tin này ngay lập tức đã gây sự theo dõi, chú ý của nhiều người.

    Liên quan nội dung này, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng cho biết chưa nhận được thông tin, chưa thấy cấp dưới báo cáo và sẽ cho kiểm tra, xác minh ngay.

    "Trong trường hợp nếu đối tượng có sổ điều trị bệnh tâm thần thì cơ quan điều tra vẫn sẽ thực hiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện giám định tâm thần bị can. Sau này nếu kết quả giám định thể hiện tại thời điểm gây án đối tượng bị tâm thần thì viện kiểm sát sẽ ra quyết định áp dụng chữa bệnh bắt buộc. Còn nếu như kết luận giám định tại thời điểm gây án đối tượng vẫn tỉnh táo, bình thường thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng cho biết thêm.

    Trước đó, theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 7h45 ngày 24/12, trong lúc gia đình chị H. tổ chức tiệc cưới và chuẩn bị tiệc đãi khách trước khi nhà trai đến đón dâu như đã định thì Đoàn Hữu Dũng xuất hiện tại đám cưới.

    Giữa hai bên có lời qua tiếng lại và Dũng bỏ đi. Sau đó người này mang dao trở lại, chém chị H. khiến nạn nhân bị thương nặng.

    Dũng sau đó đã bị tạm giữ đưa về cơ quan công an để điều tra. Gia đình của cô dâu và bạn bè có mặt đưa chị H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

    Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Đông Hưng đã cử cán bộ đến hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ và tạm giữ Dũng đưa về trụ sở để xử lý.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-co-dau-bi-nguoi-yeu-cu-chem-trong-thuong-trong-ngay-cuoi-xac-minh-doi-tuong-co-so-tam-than-a604863.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan