+Aa-
    Zalo

    Vụ cô giáo mầm non đánh trẻ gây thương tích ở Kiên Giang: Nữ hiệu trưởng nói gì?

    (ĐS&PL) - "Hiện cô Thương đang mang bầu gần ngày sinh nên gia đình cũng khó khăn, chịu nhiều áp lực từ dư luận. Do cô Thương bị khởi tố nên nhà trường cũng chờ kết luận từ cơ quan pháp luật. Nhà trường cũng nhận thiếu sót, sẽ chấn chỉnh do thiếu kiểm tra quản lý cô giáo", nữ hiệu trưởng cho hay.

    Sáng 7/3, trao đổi với PV báo Giao thông, cô Trương Thị Phương Mai, Hiệu trưởng trường Mầm Non tư thục Phù Đổng (đường Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cho biết: “Vụ việc cô giáo gây thương tích cho em học sinh 4 tuổi, sau khi nhận được thông tin, về phía nhà trường đã cử Ban giám hiệu xuống tận nhà cháu bé để thăm hỏi.

    Chúng tôi có mang 1kg tổ yến và quà đến gia đình. Ngoài ra nhà trường cũng hứa hỗ trợ cho cháu 1 năm học miễn phí và lo toàn bộ chi phí, cùng gia đình đi khám tâm lý cho cháu tại TP.HCM.

    Tuy nhiên, gia đình không đồng ý gặp gỡ Ban giám hiệu nhà trường, mà đòi 50 triệu, nhưng vẫn gửi đơn khởi kiện. Nhà trường không đồng ý trước khi khởi tố vụ án”.

    Theo cô Mai, cô Thương có bằng cao đẳng sư phạm mầm non và làm việc tại trường được 2 năm. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã cho cô nghỉ việc do vi phạm nội quy của trường.

    "Hiện cô Thương đang mang bầu gần ngày sinh nên gia đình cũng khó khăn, chịu nhiều áp lực từ dư luận. Do cô Thương bị khởi tố nên nhà trường cũng chờ kết luận từ cơ quan pháp luật. Nhà trường cũng nhận thiếu sót, sẽ chấn chỉnh do thiếu kiểm tra quản lý cô giáo.

    Sắp tới trường sẽ lắp đặt camera cho tất cả các phòng học nhằm kiểm tra, xử lý nghiêm khắc những trường hợp tương tự đáng tiếc vừa qua…”, nữ hiệu trưởng cho hay.

    vu co giao mam non danh tre gay thuong tich o kien giang nu hieu truong noi gi 1
    Vết thương trên người cháu M. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Liên quan đến vụ việc, trước đó vào ngày 6/3, báo VTC News đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Thương, giáo viên trường Mầm Non tư thục Phù Đổng về hành vi bạo hành trẻ gây thương tích.

    Trước đó, phụ huynh của em bé T.T.M (4 tuổi) phát hiện con mình có biểu hiện bất thường về sức khỏe và tâm lý nên để ý theo dõi. 

    Sau khi thu thập đủ bằng chứng cho thấy cô Đoàn Thị Thương (là giáo viên đang dạy bé tại lớp Kitty) bạo hành bé T.T.M bằng nhiều cách khác nhau như dùng tay đánh, dùng muỗng ngoáy vào miệng, dùng tay véo tai làm bé té ngã xuống nền gạch. Vụ việc bé M. bị bạo hành đã khiến gia đình bức xúc trong thời gian qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-co-giao-mam-non-danh-tre-gay-thuong-tich-o-kien-giang-nu-hieu-truong-noi-gi-a567994.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan