+Aa-
    Zalo

    Vụ cướp gần 700 triệu đồng ở Thái Nguyên: Dùng súng nhựa uy hiếp nhân viên ngân hàng

    (ĐS&PL) - Để có tiền chuộc xe, nghi phạm Phạm Đức Anh mang theo súng ngắn bằng nhựa, vào uy hiếp nhân viên ngân hàng rồi lấy đi gần 700 triệu đồng.

    Rạng sáng 15/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ nghi phạm Phạm Đức Anh (SN 1989; trú tại xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cướp ngân hàng tại TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

    vu cuop gan 700 trieu dong o thai nguyen dung sung nhua uy hiep nhan vien ngan hang
    Nghi phạm Phạm Đức Anh bị công an bắt giữ. (Ảnh: Công an)

    Phạm Đức Anh khai nhận do chơi tài xỉu thua, nên phải mang ôtô đi cầm cố. Để chuộc xe, nghi phạm mang theo súng ngắn bằng nhựa, vào uy hiếp nhân viên ngân hàng rồi lấy đi gần 700 triệu đồng.

    Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an thu giữ gần 394 triệu đồng, 1 súng ngắn bằng nhựa và một số vật chứng liên quan khác. Nghi phạm khai đã sử dụng số tiền 290 triệu đồng để chuộc xe ôtô.

    Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Đức Anh để điều tra.

    Trước đó, khoảng 14h ngày 14/11, tại địa bàn phường Phố Cò (TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng. Một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, sử dụng một vật giống súng xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên để cướp gần 700 triệu đồng. Nghi phạm mặc quần áo dài màu đen, áo khoác có in hình con gà màu trắng trên ngực trái, đeo găng tay, đi xe máy màu trắng...

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cuop-gan-700-trieu-dong-o-thai-nguyen-dung-sung-nhua-uy-hiep-nhan-vien-ngan-hang-a557342.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan