+Aa-
    Zalo

    Vụ giẫm đạp tại sân vận động Indonesia: Cân nhắc không cho cổ động viên tham dự các trận bóng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Indonesia sẽ đánh giá lại mức độ an toàn tại các trận đấu bóng đá, đồng thời xem xét việc không cho phép khán giả tham dự sau vụ giẫm đạp khiến hơn 120 người chết tại một sân vận động.

    Ngày 2/10 (giờ địa phương), tờ Channel News Asia dẫn lời Bộ trưởng Thể thao Indonesia Zainudin Amali cho biết, cơ quan chức năng quốc gia này sẽ đánh giá lại mức độ an toàn tại các trận đấu bóng đá, đồng thời xem xét việc không cho phép khán giả tham dự sau một vụ giẫm đạp khiến hơn 120 người thiệt mạng tại một trận bóng ở tỉnh Đông Java.

    Trong bản thông tin cập nhật về vụ việc vào sáng cùng ngày, một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết số người chết đã tăng lên 129 người. 

    tham kich 127 nguoi chet o indonesia can nhac khong cho co dong vien tham du tran bong1
    Một chiếc ô tô bốc cháy bên ngoài sân vận động Kanjuruhan ở Malang, Đông Java vào ngày 2/10. Ảnh: AFP.

    Tổng Thanh tra Cảnh sát Đông Java - Nico Afinta ban đầu cho biết đã có 127 người thiệt mạng và 180 người khác bị thương. Ông Afinta nói với báo chí rằng những cổ động viên của đội thua cuộc đã tràn vào sân vận động và cảnh sát phải bắn hơi cay, dẫn đến một vụ bạo lực hỗn loạn tại khu vực này. Ông nói thêm, trong số 127 người chết được báo cáo ban đầu, có hai người là cảnh sát.

    Giải đấu hàng đầu Indonesia BRI Liga 1 đã tạm dừng các trận đấu trong một tuần sau cuộc bạo động sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya diễn ra tại Sân vận động Kanjuruhan ở Malang Regency vào ngày 1/10. 

    tham kich 127 nguoi chet o indonesia can nhac khong cho co dong vien tham du tran bong2
    Cảnh sát chăng dây bên cạnh một chiếc xe bị đốt cháy bên ngoài sân vận động Kanjuruhan. Ảnh: AFP.

    Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết họ sẽ bắt đầu một cuộc điều tra về những gì đã xảy ra sau trận đấu. Cả PSSI và BRI Liga 1 đều không thể xác nhận cụ thể con số thương vong.

    "Chúng tôi đã công bố quyết định sau khi nhận được chỉ đạo từ Chủ tịch PSSI. Chúng tôi làm việc này để tôn trọng mọi thứ và trong khi chờ đợi quá trình điều tra từ PSSI", Chủ tịch của chủ sở hữu giải đấu PT LIB, Akhmad Hadian Lukita cho biết.

    Bích Thảo(Theo Chanel News Asia) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-giam-dap-tai-san-van-dong-indonesia-can-nhac-khong-cho-co-dong-vien-tham-du-cac-tran-bong-a552908.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan