+Aa-
    Zalo

    Vụ giảng viên nhờ sinh viên thi hộ: ĐH Đà Nẵng thu hồi quyết định kết nạp Đảng

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ giảng viên nhờ sinh viên thi hộ, ĐH Đà Nẵng đã chỉ đạo thu hồi quyết định kết nạp Đảng cùng chứng chỉ "bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2".

    Mới đây, trả lời với Tiền Phong, PGS. Nguyễn Ngọc Vũ cho hay sau khi nắm được thông tin về giảng viên N.T.H.P. (khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế) nhờ sinh viên đi thi hộ để lấy chứng chỉ, ĐH Đà Nẵng đã yêu cầu trường ĐH Kinh tế xác minh, làm rõ vụ việc.

    Đồng thời thu hồi quyết định kết nạp Đảng đối với giảng viên P. Ngoài ra, ĐH Đà Nẵng cũng chỉ đạo ĐH Sư phạm thu hồi chứng chỉ "bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2" đã cấp cho giảng viên này.

    vu giang vien nho sinh vien thi ho dh da nang thu hoi quyet dinh ket nap dang dspl 1
    Trường học nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong

    Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết, trước tới nay trong 9 trường, đơn vị thuộc ĐH Đà Nẵng chưa hề xảy ra việc giảng viên nhờ người đi thi hộ. Cùng với thời điểm phát hiện vụ việc khá lâu (từ năm 2021) nên hơi lúng túng trong việc xử lý.

    “Quan điểm của ĐH Đà Nẵng là xử lý nghiêm, không bao che. Ngày 19/9, ĐH Đà Nẵng sẽ tiếp tục có văn bản yêu cầu ĐH Kinh tế xử lý đúng quy định, rốt ráo vụ việc này”, PGS. Vũ thông tin.

    Ngoài ra, Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết thêm, giảng viên P. là cán bộ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của trường ĐH Kinh tế nên trường sẽ trực tiếp xử lý và báo cáo kết quả cho ĐH Đà Nẵng. Nếu việc xử lý không thoả đáng ĐH Đà Nẵng sẽ có chỉ đạo thêm.

    Hiện tại, trường ĐH Kinh tế đang tham vấn các ý kiến từ khoa và luật sư bên ngoài do vướng các mốc thời gian, hiệu lực xử lý vụ việc. Một mốc thời gian được tính từ thời điểm phát hiện vụ việc (10/2021), và một mốc sau khi Đảng ủy ra thông báo về việc cá nhân có vi phạm.

    Trước đó, VTC News cho hay, vào năm 2021, giảng viên N.T.H.P. (Khoa Luật) tham gia khóa học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2 do ĐH Đà Nẵng tổ chức.

    Ngày 2/4/2021 là kỳ thi hết môn, kết thúc khóa học. Thời điểm này, giảng viên N.T.H.P. đang nằm bệnh viện nên nhờ một sinh viên năm 4 trong khoa đi thi hộ.

    Sinh viên này hoàn thành bài thi, sau đó giảng viên P. được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2”.

    Sự việc bị một số đồng nghiệp của giảng viên P. phát hiện, tố cáo với Ban Giám hiệu và nhà trường đã xác minh sự việc, giảng viên P. thừa nhận hành vi.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-giang-vien-nho-sinh-vien-thi-ho-dh-da-nang-thu-hoi-quyet-dinh-ket-nap-dang-a551621.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan