+Aa-
    Zalo

    Vụ giết người ở Lai Châu: Hé lộ lời khai nghi phạm

    (ĐS&PL) - Nghi phạm khai nhận do nghiện ma túy, thiếu tiền tiêu xài nên thuê tài xế xe ôm chở từ Bắc Ninh lên Lai Châu với giá 3,5 triệu đồng rồi ra tay sát hại nạn nhân ở khu vực vắng người.

    Liên quan đến vụ giết tài xế xe ôm, cướp tài sản rồi bỏ trốn lên rừng, mới đây, báo Dân Trí cho hay, Công an tỉnh Lai Châu đã thông tin ban đầu về lời khai của nghi phạm Lù Xuân Minh (23 tuổi, ngụ xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

    Tại cơ quan điều tra, Lù Xuân Minh khai nhận nghiện ma túy, thiếu tiền tiêu xài nên thuê tài xế xe ôm Vũ Văn Y. (44 tuổi, ngụ xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) chở từ Bắc Ninh lên Lai Châu với giá 3,5 triệu đồng.

    Khi đi đến khu vực vắng người ở bản Huổi Luông (xã Hoang Thèn), Minh dùng dao (chuẩn bị từ trước) đâm 13 nhát vào phổi, gan khiến anh Y. tử vong. Sau khi gây án, Minh đã cướp toàn bộ tài sản trên người nạn nhân, lấy xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.

    Trong ngày 12/1, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 0123G.

    Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu biểu dương sự vào cuộc tích cực của các ngành, đặc biệt là lực lượng công an, sự mưu trí, dũng cảm của các lực lượng trong quá trình phá án và truy bắt nghi phạm.

    Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẳng định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án rất manh động, có thể gây nguy hiểm tới cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia truy bắt.

    Đại tá Giang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc phối hợp tích cực của các lực lượng chức năng; đồng thời đề nghị cơ quan điều tra nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh.

    vu giet nguoi o lai chau he lo loi khai nghi pham dspl 1
    Nghi phạm Lù Xuân Minh. Ảnh: Người Lao Động

    Trước đó, báo Người Lao Động cho hay, vào khoảng 15h ngày 7/1, người dân phát hiện có một nam giới tử vong với nhiều vết đâm trên người tại khu vực đồi cao su thuộc xã Hoang Thèn. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Vũ Văn Y..

    Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lại hiện trường dao nhọn, áo khoác, gương xe rồi mang xe máy cướp được đến bán cho một người ở xã Dào San, cách nơi gây án khoảng 40 km với giá 4 triệu đồng.

    Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Lù Xuân Minh. Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-giet-nguoi-o-lai-chau-he-lo-loi-khai-nghi-pham-a563293.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan