+Aa-
    Zalo

    Vụ lật xe khách, 4 người chết ở Ninh Bình: Nam sinh tử vong khi về quê chịu tang bà nội 112 tuổi

    (ĐS&PL) - Trong 4 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách ở Ninh Bình có một nam sinh 20 tuổi quê Nghệ An. Được biết, nam sinh này gặp nạn khi đang trên đường về quê chịu tang bà nội.

    Cụ thể, chiều ngày 14/6, chia sẻ với PV tờ Pháp luật TP.HCM, ông Trần Như Ý, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, trong vụ tai nạn đau lòng ở Ninh Bình có một nạn nhân quê xã Tân Sơn. Đó là em Nguyễn Tất Ngà (20 tuổi, sinh viên ĐH năm thứ hai ở Hà Nội).

    “Đêm 13/6, em Ngà đang ở Hà Nội thì nhận được tin bà nội là cụ Nguyễn Thị Tân (112 tuổi) - Bà mẹ Việt Nam anh hùng - mất ở quê. Em Ngà vội lên xe khách mang BKS 37B - 028.06 để về chịu tang. Nhưng khi xe về đến TP Ninh Bình thì xảy ra tai nạn làm 4 người tử vong, trong đó có em Ngà. Hiện người thân đã ra Ninh Bình để làm các thủ tục nhận thi thể em Ngà”, ông Ý cho hay.

    vu lat xe khach 4 nguoi chet o ninh binh nam sinh tu vong khi ve que chiu tang ba noi 112 tuoi 2
    Nam sinh Ngà gặp tai nạn tử vong ở Ninh Bình. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Cũng theo lãnh đạo UBND xã Tân Sơn, dự kiến ngày mai (15/6), chính quyền địa phương và người nhà tổ chức lễ an táng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân, nhưng do cháu Ngà bị mất trong vụ tai nạn nên chiều nay sẽ tổ chức lễ cho Mẹ; ngày mai sẽ tổ chức lễ cho cháu Ngà.

    Nguồn tin cho hay, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân có hai con hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước là Nguyễn Tất Văn và Nguyễn Tất Tân. Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tất Tân đã được cất bốc, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương, còn hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tất Văn chưa được tìm thấy.

    vu lat xe khach 4 nguoi chet o ninh binh nam sinh tu vong khi ve que chiu tang ba noi 112 tuoi
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Liên quan đến vụ tai nạn, theo báo Tuổi Trẻ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, qua theo dõi định vị và thông số thiết bị giám sát hành trình báo về, thời điểm 0h7p41 ngày 14-6 xe có vận tốc 71km/h. 2 giây sau (ngay trước lúc xảy ra tai nạn) xe khách giảm xuống còn 64km/h. Sau đó 8 giây, tốc độ còn 0km/h.

    Tốc độ tối đa cho phép xe chạy trong thành phố là 60km/h, như vậy xe khách đã chạy quá tốc độ cho phép trước khi xảy ra tai nạn 4km/h.

    Ngoài ra, xe giường nằm còn đi vào đường cấm bởi toàn bộ xe khách đều phải đi theo đường tránh TP Ninh Bình.

    Hồi 23h50 ngày 13/6, tại km 265+570 quốc lộ 1A (ngã ba giao với đường Tuệ Tĩnh) đoạn qua phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

    Thời điểm trên, xe ô tô khách giường nằm BKS 37B - 028.06 do lái xe Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi hướng Hà Nội - Thanh Hóa đã va chạm với xe mô tô BKS 35H3 - 9850 do ông Vũ Minh Tam (SN 1952, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển (đi trên đường Tuệ Tĩnh, đến QL 1A rẽ trái về hướng Hà Nội).

    Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách giường nằm có 38 hành khách và 4 người nhà xe. Cú va chạm khiến xe khách bị lật nằm ngang giữa đường quốc lộ 1A.

    Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người chết gồm: ông Vũ Minh Tam (đi xe mô tô); cháu Phan Uy Vũ (SN 2010), Nguyễn Tất Ngà (SN 2002) và Nguyễn Tài Thái (SN 2000) hành khách trên xe ô tô - đều ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

    Có 5 người trên xe khách bị thương nặng gồm: Lê Đức Hảo (SN 2003), Hoàng Tiến Thạch (SN 2000), Nguyễn Quốc Nhàn (SN 1977) ở huyện Đô Lương, Nghệ An; Vũ Thị Lơn (SN 1942), Vũ Thị Lan (SN 1959) ở Yên Thành, Nghệ An).

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-lat-xe-khach-4-nguoi-chet-o-ninh-binh-nam-sinh-tu-vong-khi-ve-que-chiu-tang-ba-noi-112-tuoi-a541019.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan