+Aa-
    Zalo

    Vụ mẹ trẻ ôm 2 con nhảy kênh tự tử: Người mẹ gọi điện cho bạn trai trước khi "quyên sinh"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ mẹ trẻ ôm 2 con nhảy kênh tự tử, trước khi tự tử người mẹ có gọi điện thoại cho bạn trai. Khi người này lần theo định vị, đến bờ kênh K13 thì không thấy ngườ

    Liên quan vụ mẹ trẻ ôm 2 con nhảy kênh tự tử, trước khi tự tử người mẹ có gọi điện thoại cho bạn trai. Khi người này lần theo định vị, đến bờ kênh K13 thì không thấy người đâu.

    Ngày 16/1, cơ quan Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới kênh.

    Nạn nhân trong vụ việc là chị Hồng N. (24 tuổi, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, Tây Ninh) và 2 con gái là cháu A. (7 tuổi) và V. (4 tuổi).

    Lực lượng cứu hộ đưa thi thể bé gái 4 tuổi vào bờ. Ảnh: Dân Trí

    Theo báo Tuổi Trẻ, vào chiều ngày 14/1, chị Hồng cãi nhau với cha là ông T. (53 tuổi, ngụ phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh). Sau đó ông T. đánh và đập vỡ phần đuôi xe Vision của chị N. Chị N. buồn bã lái xe máy chở theo 2 con gái ra khỏi nhà.

    Đến 21h45 cùng ngày, chị  N. gọi cho anh L., (26 tuổi, là bạn trai của chị N).

    Sau đó chị N. có đăng lên mạng xã hội dòng trang thái không tốt: "Tôi ra đi là do tôi tự lựa chọn, không muốn ai vướng bận gì về mẹ con tôi".

    Nghi có chuyện chẳng lành, đến 23h cùng ngày, anh L. truy theo định vị, phát hiện xe Vision và đôi dép để trên bờ kênh K13 (cách cầu K13 100m về hướng cầu Dừa, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) nhưng không thấy người. Sau đó đã báo vụ việc cho Công an xã Bàu Năng.

    Theo báo Dân Trí, anh Nguyễn Thanh Tùng (chồng cũ của nạn nhân), vào khoảng 21h55 ngày 14/1, anh Tùng thấy chị N. đăng trên Facebook dòng trạng thái không tốt. Gia đình nhận thấy điềm chẳng lành nên gọi điện cho chị N. nhưng không được nên gia đình đi tìm kiếm và được biết khi đi chị N. có chở theo 2 người con.

    Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 2h45 ngày 15/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị N. Đến 12h45 cùng ngày, thi thể cháu V. được tìm thấy.

    Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích của cháu A.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-me-tre-om-2-con-nhay-kenh-tu-tu-nguoi-me-goi-dien-cho-ban-trai-truoc-khi-quyen-sinh-a352870.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan