+Aa-
    Zalo

    Vụ một người nước ngoài tử vong trong tư thế hai chân bị trói: Bắt giữ nghi phạm

    (ĐS&PL) - Bước đầu nghi phạm khai đã xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân trong việc nhờ xin việc do thất nghiệp.

    Theo thông tin từ Báo Thanh niên, ngày 4/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt tạm giam một người nước ngoài là nghi phạm trong vụ án giết chết một công dân Nga ở phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết.

    Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận xác định được nghi phạm giết người, rồi chở xác phi tang là một người đàn ông quốc tịch Nga, đồng hương của nạn nhân.

    nghi pham trong vu mot nguoi nuoc ngoai tu vong trong tu the hai chan bi troi da bi bat 2jpg
    Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo Thanh niên.

    Theo VnExpress, ba ngày trước, người dân thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết, đi vào khu rẫy thì phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài bị trói chân, quấn trong nylon và nhiều lớp vải, trên đầu có hàng loạt vết thương, nằm cách đường sỏi chừng 100 m.

    Cảnh sát sau đó xác định nạn nhân là ông Echushin Vasilii, 44 tuổi, quốc tịch Nga. Trích xuất camera an ninh, nhà chức trách đã bắt kẻ nghi vấn.

    nghi pham trong vu mot nguoi nuoc ngoai tu vong trong tu the hai chan bi troi da bi bat 1
    Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VnExpress.

    Bước đầu nghi phạm khai đã xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân trong việc nhờ xin việc do thất nghiệp. Vì ông Echushin Vasilii không giúp được, nên hai bên đánh nhau và xảy ra án mạng.

    Sau khi giết đồng hương tại khu nhà trọ ở phường Hàm Tiến, nghi phạm đã chở xác nạn nhân đi vứt ở bãi đất trống tại xã Thiện Nghiệp - cách hiện trường hơn 2 km để phi tang.

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-mot-nguoi-nuoc-ngoai-tu-vong-trong-tu-the-hai-chan-bi-troi-bat-giu-nghi-pham-a609705.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan