+Aa-
    Zalo

    Vụ nam sinh 17 tuổi truy sát hai mẹ con bạn gái cùng lớp: Bố mẹ nghi phạm đều là giáo viên

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ nam sinh 17 tuổi truy sát hai mẹ con bạn gái cùng lớp ở Nghệ An, chính quyền địa phương cho biết, trước khi xảy ra án mạng, nghi phạm chưa có điều tiếng xấu gì, bố mẹ đều là giáo viên.

    Ngày 9/8, Công an huyện Quế Phong cho biết đã bàn giao đối tượng L.K.T.V (SN 2004, trú thị trấn Kim Sơn, Quế Phong) và hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

    V. được xác định là nghi phạm dùng dao truy sát 2 mẹ con chị A.T.Đ. (SN 1985, trú thị trấn Kim Sơn) và cháu V.N.A. (SN 2004) trọng thương.

    Theo báo Pháp Luật Việt Nam, chính quyền địa phương cho hay, trước khi xảy ra án mạng, nghi phạm V. chưa để xảy ra điều tiếng xấu. Nghi phạm năm nay lên lớp 12. Bố mẹ V.đều là giáo viên trên địa bàn huyện.

    V. và nữ sinh A. học cùng lớp tại một trường cấp 3 trên địa bàn. Cả hai được thầy cô cho biết đều ngoan, hiền. Khi biết sự việc xảy ra, thầy cô tại trường bất ngờ và hoang mang.

    Trả lời PV báo Dân Trí, thầy Nguyễn Đậu Trương - Hiệu trưởng trường THPT nội trú số 2 Nghệ An xác nhận, L.K.T.V. và em V.N.A. đều là học sinh của nhà trường.

    "Cả em V.N.A. và L.K.T.V. (năm nay học lớp 12) đều học chung một lớp tại trường chúng tôi. Ở lớp cả em V. và A. đều ngoan hiền. Riêng em V. trước đây học lớp A2 sau đó được chuyển lên A1. Sự việc xảy ra thật là choáng váng... ", thầy Trương cho biết.

    vu nam sinh 17 tuoi truy sat hai me con ban gai cung lop bo me nghi pham deu la giao vien
    Hiện trường vụ truy sát. Ảnh: Người lao động

    Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, bước đầu kết quả điều tra xác định, vào khoảng 1h15 ngày 8/8, V. trèo tường rào vào nhà anh V.Đ.M (chồng chị Đ.), tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong sau đó dùng băng dính trói 2 tay cháu V.N.A rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu của con gái, chị A.T.Đ đang ngủ phòng kế bên chạy vào thì bị V. dùng dao đâm vào người. Gây án xong, đối tượng V. nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Nhận được tin báo vụ việc, cơ quan công an đã có mặt điều tra làm rõ vụ án, đồng thời truy bắt nghi phạm.

    Đến chiều ngày 8/8, nghi phạm V. bị công an bắt giữ. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nam-sinh-17-tuoi-truy-sat-hai-me-con-ban-gai-cung-lop-bo-me-nghi-pham-deu-la-giao-vien-a509683.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan