+Aa-
    Zalo

    Vụ nam thanh niên tử vong khi đi xe máy cùng bạn: Nghi án bị ném gạch trúng đầu

    (ĐS&PL) - Trên địa bàn huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) vừa xảy ra vụ việc một thanh niên nghi bị ném gạch dẫn đến tử vong.

    Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra vụ nam thanh niên nghi bị ném gạch gây tử vong khi đang đi trên đường.

    Thông tin ban đầu trên Giao thông, vào khoảng 9h tối 12/3, anh Nguyễn Đình L. (SN 2005, hộ khẩu thường trú tại xã Đoàn Thượng, chỗ ở hiện nay ở xã Toàn Thắng, cùng huyện Gia Lộc) ngồi sau xe mô tô của một người bạn đi trên quốc lộ 38B đoạn qua khu vực cầu Lại, xã Toàn Thắng.

    Lúc này, có một nhóm thanh niên đi ngược chiều trên khoảng 10 xe mô tô. Chưa rõ có mâu thuẫn gì, bất ngờ nhóm thanh niên ném viên gạch về phía xe anh L.

    Hậu quả, anh L. ngã xuống đường và tử vong trên đường đi cấp cứu. Bạn anh L. bị thương.

    vu nam thanh nien tu vong khi di xe may cung ban nghi an bi nem gach trung dau

    Nhóm thanh niên nghi sử dụng gạch ném khiến 1 người đi đường tử vong. (Ảnh: Giao thông)

    Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, khẩn trương truy tìm nhóm gây án.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quân (SN 1990, trú tại thôn Trịnh Xá, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

    Vào hồi 15h20 ngày 3/3, tại quán nước ven đường 5B đoạn thuộc xã An Lâm, huyện Nam Sách, tổ tuần tra của Công an huyện Nam Sách bắt quả tang Trịnh Văn Quân tàng trữ 1 gói nilon (kích thước 5x12cm) bên trong có chứa tinh thể màu trắng, có khối lượng 85,803 gam ma tuý, loại Ketamin.

    Quân khai nhận, khoảng hơn 19h ngày 1/3, Quân đến khu vực chợ Long Biên, thành phố Hà Nội mua ma túy của 1 nam thanh niên (Quân chỉ biết tên Tuấn, tuổi, địa chỉ cụ thể ở đâu Quân không rõ). Quân đặt vấn đề mua 50 triệu đồng ma túy loại ketamine thì Tuấn đồng ý.

    Sau khi mua được ma túy, Quân mang về và giấu tại gầm cầu vượt Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên với mục đích để bán kiếm lời nhưng chưa bán được.

    Khoảng 14h ngày 3/3, Quân mang theo số ma túy trên đến huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, khi đang ngồi uống nước tại quán ven đường 5B đoạn thuộc xã An Lâm, Nam Sách thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nam-thanh-nien-tu-vong-khi-di-xe-may-cung-ban-nghi-an-bi-nem-gach-trung-dau-a568906.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan