+Aa-
    Zalo

    Vụ người phụ nữ bị sát hại, phi tang thi thể ở Vĩnh Long: Bất ngờ trước mối quan hệ của nghi phạm và nạn nhân

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ người phụ nữ bị sát hại, phi tang thi thể ở Vĩnh Long, cơ quan công an vừa bắt giữ được nghi phạm, chính là chồng nạn nhân.

    Theo báo Người lao động, chiều 9/2 (tức 30 Tết), Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt được nghi phạm giết người, phân xác tại xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình.

    Nghi phạm là Trương Văn Út (46 tuổi; ngụ tỉnh Cà Mau). Út thừa nhận có quan hệ vợ chồng với bà T.T. D (62 tuổi; ngụ TP.HCM), 2 người đã đăng ký kết hôn vào năm 2023.

    vu nguoi phu nu bi sat hai phi tang thi the o vinh long bat ngo truoc moi quan he cua nghi pham va nan nhan
    Nghi phạm Trương Văn Út tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet

    Bước đầu xác định, Út và bà D. từ địa phương khác đến Vĩnh Long thuê trọ khoảng 3 tháng để chung sống tại xã Mỹ Thạnh Trung.

    Vào ngày 7 và 8/2, người dân tại xã Mỹ Thạnh Trung phát hiện nhiều bộ phận thi thể người như: cẳng chân, đầu, cánh tay… tại một con kênh.

    XEM THÊM: Vụ phát hiện bộ phận cơ thể trên sông ở Vĩnh Long: Phát hiện thêm phần thi thể

    Sau khi tiếp nhận trình báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Công an huyện Tam Bình phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ việc, truy bắt thủ phạm. Lực lượng chức năng xác định danh tính người bị phân xác là bà D.

    Liên quan đến vụ việc, theo báo Vietnamnet, Út bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bến Tre. Bước đầu, Út thừa nhận hành vi sát hại, phân xác nạn nhân tại huyện Tam Bình.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-phi-tang-thi-the-o-vinh-long-bat-ngo-truoc-moi-quan-he-cua-nghi-pham-va-nan-nhan-a610334.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bác kháng cáo, y án tử hình nam sinh lớp 12 giết người do nghiện game

    Bác kháng cáo, y án tử hình nam sinh lớp 12 giết người do nghiện game

    Tại phiên tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Đỗ Ngọc Khánh (SN 2005, ở Kim Thành, Hải Dương). Như vậy, Khánh sẽ phải chấp hành bản án của TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản.