+Aa-
    Zalo

    Vụ nổ súng trước karaoke X.O, Hải "bạch" bị bắn chết: Triều "điên" bị tạm giữ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ nổ súng trước karaoke X.O, Hải "bạch" bị bắn chết, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người”.

    Liên quan vụ nổ súng trước karaoke X.O, Hải "bạch" bị bắn chết, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người”.

    Các đối tượng đến đầu thú tại cơ quan Công an​ - Ảnh: Công an Tiền Giang

    Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh “giết người” xảy ra vào đêm 16/3 rạng sáng 17/3 tại quán karaoke X.O (số 74-76 đường Nguyễn Minh Đường, ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) làm chết 1 người và 3 người khác bị thương.

    Quyết định khởi tố vụ án đã được chuyển đến Viện KSND cùng cấp để phê chuẩn, giám sát theo quy định pháp luật.

    Trước đó, chiều ngày 18/3, 4 đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ án đã đến Công an tỉnh Tiền Giang đầu thú.

    Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã làm việc với 7 đối tượng trong vụ án nổ súng ở quán karaoke X.O gây chết người. Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự, chờ khởi tố bị can để điều tra về hành vi “giết người” đối với Trần Quang Quốc Bảo (thường gọi Bảo Em, 18 tuổi, ngụ P.3) và Nguyễn Thanh Triều (biệt danh Triều "điên", 31 tuổi, ngụ ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, cùng TP.Mỹ Tho). Cả 2 đang được điều trị thương tích tại bệnh viện.

    5 đối tượng còn lại, sẽ tiếp tục làm việc, củng cố hồ sơ đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Theo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang, qua vụ án nêu trên, Công an tỉnh đánh giá tình hình thanh thiếu niên hư hỏng, thiếu sự giám sát, quản lý, giáo dục của gia đình, bị tác động lôi kéo của phần tử xấu và ảnh hưởng của trào lưu xấu trên mạng xã hội đã tụ tập ăn chơi, sử dụng ma túy, hoạt động tín dụng đen, đua kéo xe… đã gây phức tạp về an ninh, trật tự. Từ những nguyên nhân trên, nên đã xảy ra một số vụ mâu thuẫn, đâm đánh nhau thậm chí sử dụng vũ khí tự chế thanh toán nhau.

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị các đối tượng có liên quan hợp tác, khai báo thành khẩn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

    Trước đó, như tin đã đưa, rạng sáng ngày 17/3, tại quán karaoke X.O trên đường Nguyễn Minh Đường, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho xảy ra vụ mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên.

    Trong lúc đánh nhau, người dân xung quanh nghe có tiếng súng nổ. Hậu quả, Nguyễn Thanh Hải (biệt danh Hải Bạch, 32 tuổi, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) bị một thanh niên dùng súng bắn trúng. Hải bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

    Ba người khác là Đinh Tuấn Kiệt (24 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho), Nguyễn Tấn Quốc Anh (22 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho) và Nguyễn Thanh Triều (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) bị thương được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện.

    Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vết máu, mảnh chai thủy tinh vỡ, thu giữ 8 vỏ đạn (chưa xác định loại súng và đạn).

    Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Hải chết do mất máu cấp, vết thương xuyên thấu ngực trái, thủng thùy bên phổi trái.

    Cơ quan điều tra đã mời làm việc 35 người liên quan gồm khách, quản lý, nhân viên, bảo vệ quán hát... Theo kết quả kiểm tra, 20 người trong số này dương tính với ma túy.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-no-sung-truoc-karaoke-xo-hai-bach-bi-ban-chet-trieu-dien-bi-tam-giu-a359737.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan