+Aa-
    Zalo

    Vụ "nữ sinh lớp 11 bị giết hại dã man": Nghi phạm đã tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nghi phạm chính trong vụ án "nữ sinh lớp 11 bị giết hại dã man", xảy ra hôm 5/7 tại Tiền Giang, đã tử vong tại bệnh viện vào rạng sáng 8/7.

    Nghi phạm chính trong vụ án "nữ sinh lớp 11 bị giết hại dã man", xảy ra hôm 5/7 tại Tiền Giang, đã tử vong tại bệnh viện vào rạng sáng 8/7.

    Sáng 9/7, thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết nghi phạm Nguyễn Văn Cường (18 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) trong vụ án giết hại dã man nữ sinh N.X.G. (học sinh lớp 11 Trường THPT Gò Công Đông) đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang vào rạng sáng 8/7.

    Vụ 'Nữ sinh lớp 11 bị giết hại dã man': Nghi phạm đã tử vong tại
     Căn nhà nơi xảy ra vụ án giết người khiến 1 nữ sinh thiệt mạng. (Ảnh VTC News)

    Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 12h ngày 5/7, mẹ của G. đi làm về thì phát hiện con mình đã bị đâm chết. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt, điều tra và ban đầu xác minh được nhóm nghi phạm.

    Đến 17h ngày 5/7, công an bắt khẩn cấp V.M.H (16 tuổi) và N.H.T (16 tuổi, cùng ngụ xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông). 

    Đến 22h50 ngày 5/7, nghi phạm chính là Nguyễn Văn Cường bị bắt.

    Tại cơ quan điều tra Cường khai nhận do yêu G. nhưng bị gia đình G. cấm cản nên sau một chầu nhậu cùng hai người bạn, Cường đã leo rào vào nhà G. dùng cây xăm gạo đâm nạn nhân 5 nhát chết tại chỗ, sau đó bỏ trốn.

    Theo thượng tá Thảnh, khi khám nghiệm hiện trường, công an có phát hiện một chai thuốc diệt cỏ đã mở nắp. Đến trưa 7/7, khi phát hiện lưỡi Cường bị loét và môi rộp, công an đã đưa Cường đến Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cấp cứu.

    Tại bệnh viện, dưới sự chứng kiến của mẹ Cường, Cường cho biết mình có uống thuốc diệt cỏ với ý định tự tử, cũng theo thượng tá Thảnh.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nu-sinh-lop-11-bi-giet-hai-da-man-nghi-pham-da-tu-vong-a40318.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nghi vấn vợ chồng bà bầu bị cướp rồi sát hại dã man

    Nghi vấn vợ chồng bà bầu bị cướp rồi sát hại dã man

    Thấy căn nhà của vợ chồng chị H. và anh E. có nhiều dấu hiệu bất thường, những người hàng xóm liền đi vào kiểm tra. Khi cánh cửa vừa mở tung tất cả bàng hoàng khi phát hiện xác chị H. (đang đang thai tháng thứ 8) với nhiều vết thương trên người, còn anh E. đang trong tình trạng nguy kịch.