+Aa-
    Zalo

    Vụ phụ huynh xông vào trường “xử” giáo viên ở Thanh Hóa: Thầy giáo xưng hô không đúng mực

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Qua nắm bắt ban đầu, thầy giáo dạy tiếng Anh đã có lời nói không đúng mực với học sinh, trong khi em này cũng thách thức gọi người thân đến “xử” thầy.

    Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định cho biết, qua nắm bắt ban đầu, thầy giáo dạy tiếng Anh đã có lời nói không đúng mực với học sinh, trong khi em này cũng thách thức gọi người thân đến “xử” thầy.

    Liên quan đến vụ việc một phụ huynh xông vào Trường THCS Quý Lộc (huyện Yên Định, Thanh Hóa) đánh thầy giáo, sáng 8/5, chia sẻ trên báo Đất Việt, ông Nguyễn Thiện Chinh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, công an huyện Yên Định đang tiếp tục làm rõ.

    Thông tin thêm về sự việc, ông Chinh cho hay, qua nắm bắt ban đầu thầy giáo này cũng đã có những lời nói không đúng mực, xưng hô mày - tao với học sinh.

    "Em học sinh này đã về nhà mách bố mẹ, nhưng bố mẹ không có nhà. Cậu của học sinh này vào trường đấm thầy giáo 1 cái. Mọi người lao vào can ngăn. Thầy giáo chạy ra ngoài nên bị vấp ngã", ông Chinh tiếp lời.

    Trường THCS Quý Lộc - nơi xảy ra sự việc.

    Cũng chia sẻ với nguồn tin trên, Trưởng phòng Giáo dục huyện Yên Định cho biết thêm: "Khi mình phát ngôn có những cái không chuẩn mực sẽ khiến phụ huynh bức xúc. Chúng tôi đang yêu cầu nhà trường điều chỉnh lại, thầy cũng phải kiểm điểm lại xem đúng hay sai.

    Về phía phụ huynh manh động như vậy chúng tôi cũng có ý kiến để giao cho công an xử lý".

    Trước đó, theo thông tin trên báo Giao Thông, ngày 8/5, thông tin từ Trường THCS Qúy Lộc, huyện Yên Định (Thanh Hóa) xác nhận, có sự việc phụ huynh học sinh vào trường đánh một thầy giáo dạy môn Tiếng Anh hôm 7/5.

    Thầy Phạm Hồng Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Qúy Lộc cho biết, vào ngày thứ 7 (4/5), trong tiết học thể dục, thầy Phạm Văn Vũ, giáo viên chủ nhiệm lớp 7D, bị đau bụng nên nhờ giáo viên khác trông coi thay để đi ra ngoài mua thuốc uống. Sau ít phút quay lại, nhiều học sinh, trong đó có em Trịnh Xuân Đạt bỏ về.

    Đến thứ 2 (ngày 6/5), thầy Vũ yêu cầu những em học sinh bỏ học về trước đó cuối buổi ở lại để dọn dẹp vệ sinh tại trường. Tuy nhiên, em Đạt đã có lời nói thách thức lại thầy giáo. Thầy Vũ tát 2 cái vào mặt em Đạt. Sau khi nắm bắt sự việc trên, ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu thầy Vũ liên hệ với gia đình để xin lỗi và giải quyết sự việc.

    Đến sáng ngày 7/5, thầy Trịnh Tuấn Anh - giáo viên dạy môn Tiếng Anh có nhắc nhở em Đạt về thái độ học tập. Trong lúc thầy giáo nhắc nhở, em Đạt có đe dọa sẽ gọi người nhà tới để “xử”. Nghe vậy, thầy Anh có hù dọa lại. Sau đó, Đạt bỏ về nhà và một lúc sau, người nhà có chở em Đạt đến trường.

    Khi thấy người nhà học sinh đến, hiệu trưởng nhà trường đã mời người nhà và em Đạt vào phòng làm việc. Trong khi đại diện người nhà đang làm việc với Hiệu trưởng thì thầy Anh trên lớp xuống phòng và trình bày về việc có quát em Đạt vì có lời nói hỗn với thầy giáo. Bất ngờ, anh Ngô Văn Chiến, ở thôn 8, xã Qúy Lộc (cậu em Đạt) từ ngoài đi vào hỏi có phải thầy Tuấn Anh không rồi xông vào đánh. Thấy vậy, các thầy cô giáo có mặt đã vào can ngăn. Trong quá trình bị đánh, thầy Anh bỏ chạy thì bị trượt chân ngã dẫn đến chấn thương. Trước tình hình trên, nhà trường đã báo cáo sự việc đến UBND xã Qúy Lộc. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã đến để giải quyết. Thầy Anh được đưa đến bệnh viện để điều trị do bị chấn thương.

    Thu Hằng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-phu-huynh-xong-vao-truong-xu-giao-vien-o-thanh-hoa-thay-giao-xung-ho-khong-dung-muc-a274444.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan