+Aa-
    Zalo

    Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Thêm 2 nạn nhân phải chuyển ra Hà Nội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do sức khỏe của hai bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh có dấu hiệu xấu, tập thể các y, bác sĩ đã quyết định chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Việt Đức.

    Ngày 30/3, theo thông tin mới nhận được, do sức khỏe của hai bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh có dấu hiệu xấu, tập thể các y, bác sĩ đã quyết định chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Việt Đức để điều trị.
    Bà Trần Thị Dung – Phó giám đốc BV Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, sau khi thăm khám, hội chẩn cho 16 bệnh nhân trong vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh, các y, bác sĩ nhận thấy sức khỏe 2 bệnh nhân là Nguyễn Văn Quý (22 tuổi, Bố Trạch, Quảng Bình) và Nguyễn Thái Đức (30 tuổi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có dấu hiệu yếu đi.

    Các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo đang được chăm sóc đặc biệt.

    Hai bệnh nhân này bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương bả vai có dấu hiệu sức khỏe yếu đi. Các y bác sĩ quyết định chuyển hai bệnh nhân này ra Bệnh viện Việt Đức để điều trị.
    Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 bệnh nhân được chuyển ra Hà Nội để điều trị (trong đó 7 người điều trị ở Bệnh viện Việt Đức, 1 người điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai).
    Hiện, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh còn 14 bệnh nhân nằm điều trị ở các khoa: Ngoại Tổng hợp; Chấn thương; Ngoại Tiêu hóa; Tai Mũi Họng; Răng Hàm Mặt.

    Theo Dân Việt

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-sap-gian-giao-o-ha-tinh-them-2-nan-nhan-phai-chuyen-ra-ha-noi-a89202.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan