+Aa-
    Zalo

    Vụ sập tường 10 người chết ở Đồng Nai: Người may mắn thoát nạn kể lại phút đối mặt "tử thần"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhiều người thoát nạn vụ sập tường cho biết hiện họ chưa có hợp đồng lao động, chưa được quán triệt về an toàn lao động.

    Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tiết lộ, thời điểm xảy ra vụ sập tường có hơn 50 công nhân đang làm việc. Nhiều người thoát nạn cho biết hiện họ chưa có hợp đồng lao động, chưa được quán triệt về an toàn lao động.

    Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chỉ đạo thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Báo Đồng Nai

    Liên quan vụ sập tường khiến 10 người tử vong xảy ra tại KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom (Đồng Nai), trao đổi trên báo Giao thông, Đại tá Trần Tuấn Triệu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tiết lộ, thời điểm xảy ra vụ việc có hơn 50 công nhân đang làm việc.

    Qua hình ảnh thu được từ camera của một số công ty gần đó, công an xác định có ít nhất 8 người tử vong tại chỗ, 17 người được đưa đi cấp cứu nhưng 2 người tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom.

    Trong đó có khoảng 35 người thoát nạn, không bị thương cũng được cơ quan điều tra ghi lời khai, phục vụ điều tra. Đáng nói, nhiều người thoát nạn cho biết hiện họ chưa có hợp đồng lao động, chưa được quán triệt về an toàn lao động.

    Thi thể công nhân trong vụ tai nạn được đưa đi khỏi hiện trường. Ảnh: Plo.vn

    Trao đổi trên Tri thức trực tuyến, anh Kim Sô Khôm (42 tuổi, quê Trà Vinh - người may mắn thoát chết) cho biết, hai vợ chồng bắt đầu làm việc tại công trường này được gần 2 tuần nay. Chiều 14/3, anh Khôm cùng các thợ hồ bắt đầu ca làm việc lúc 13h như thường lệ. Khoảng 2 tiếng sau, anh đang gạt vữa trên tường thì nghe một loạt tiếng la thất thanh "anh em mình ơi sao vậy" dội về từ phía bên phải. Quay sang, anh chỉ kịp nhìn thấy bức tường đổ sụp về phía mình. Anh thấy mình bay từ trên giàn giáo xuống và bất tỉnh.

    "Đồ bảo hộ không. Mũ bảo hộ không. Dây đai an toàn không dù công nhân phải leo cao làm việc. Công nhân vô công trình làm bình thường như làm nhà ở dưới quê vậy", anh Kim Sa Khôm kể.

    Ngoài những lời dặn dò suông "phải chú ý an toàn" từ nhà thầu và tấm biển "an toàn là trên hết" ngoài công trình, vợ chồng anh Khôm và hàng chục công nhân ở đây không nhận được sự bảo hộ nào.

    "Tôi cảm thấy nguyên nhân sập là do xây có 1 vách mà lên cao. Cao 10 m, dài 100 m mà không có đà ngang, đà dọc, không có gì cân bằng", anh Khôm nhận định và cho biết trước lúc tường sập, trời mát mẻ hơn những hôm trước, anh không thấy cơn lốc nào.

    Trong diễn biến có liên quan, chiều 14/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký công điện gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai.

    Công điện nêu rõ vào chiều ngày 14/5, xảy ra vụ sập công trình tại Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 10 người chết và 12 người bị thương.

    Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn.

    Trước sự việc trên, Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu chữa, thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và bị thương; chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

    Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

    Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động; thường xuyên rà soát, kiểm tra, thanh tra các công trình xây dựng trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ thi công nếu không đảm bảo an toàn cho người lao động.

    Danh tính các nạn nhân tử vong:

    1. Trương Thanh Tùng - SN 1980, Quê quán Cần Thơ

    2. Lý Văn Thu - SN 1974. Quê quán Gia Lai

    3. Dương Huỳnh Minh Nhật - SN 2001. Quê quán Tiền Giang

    4. Nguyễn Thị Nguyệt - SN 1978. Quê quán Hậu Giang

    5. Hồ Văn Hoa - SN 1969. Quê quán Đồng Nai

    6. Trần Lèn Sái - SN 1973. Quê quán An Giang

    7. Trần Xuân Anh - SN 1980. Quê quán Hà Tĩnh

    8. Nguyễn Văn Đẹp - SN 1983. Quê quán Cà Mau

    9. Nguyễn Văn Cường - SN 1964. Quê quán Cà Mau

    10. Phạm Minh Tâm - SN 1955. Quê quán Đồng Nai


    Cự Giải
    (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-sap-tuong-10-nguoi-chet-o-dong-nai-nguoi-may-man-thoat-nan-ke-lai-phut-doi-mat-tu-than-a323401.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan