+Aa-
    Zalo

    Vụ sát hại 3 người rồi tự sát ở Đồng Nai: Thông tin mới nhất

    (ĐS&PL) - Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nghi án một tài xế 35 tuổi dùng dao sát hại ba người sau đó tự sát.

    Ngày 24/6, Công an TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ án mạng nghiêm trọng làm 3 người chết, 1 người bị thương.

    Thông tin ban đầu, vào 8h ngày 23/6, Bùi Văn Phú Hiệp (SN 1988), ngụ huyện Định Quán đi xe máy tới nhà anh Nguyễn Công Đạt, chủ nhà xe Đ.H tại xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

    Theo tờ Công an Nhân dân, tại đây, Hiệp dùng dao tấn công cha anh Đạt là ông Nguyễn Công Đài (SN 1960) và vợ anh Đạt là chị Phan Thị Hằng (SN 1991) cùng ngụ ấp 2, xã Hiếu Liêm.

    Hậu quả, ông Đài chết tại chỗ, chị Hằng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

    nghi pham sat hai 3 nguoi 1
    Hiện trường nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: CAND.

    Ngay sau đó, Hiệp tiếp tục chạy xe máy đến nhà xe T.P ở khu phố 8, phường Hố Nai, TP Biên Hòa để gây án. Khi tới nơi, Hiệp vào phòng chị Nguyễn Thị Quý (SN 1980) đòi mượn điện thoại rồi bất ngờ dùng dao tấn công khiến chị Quý bị thương nặng, tử vong ngay sau đó.

    Sau khi gây án, Hiệp tự dùng dao đâm vào người với ý định tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu.

    Bước đầu, công an xác định Hiệp làm tài xế cho nhà xe Đ.H. và ăn ở chung với gia đình anh Đạt. Cách nay khoảng một tuần, anh Đạt cho Hiệp nghỉ việc. Sau khi đi nơi khác sinh sống, Hiệp đã quay lại gây án. Riêng chị Quý bị sát hại nghi do mâu thuẫn từ trước.

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-sat-hai-3-nguoi-roi-tu-sat-o-dong-nai-thong-tin-moi-nhat-a580162.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan