+Aa-
    Zalo

    Vụ tài xế cán chết bé trai, giấu xác phi tang ở Nghệ An: Nghi phạm có thể bị xử lý như thế nào?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo nhận định của luật sư, hành vi của tài xế cán chết bé trai, giấu xác phi tang ở Nghệ An rất đáng trách, gây hậu quả nghiêm trọng và sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

    Theo nhận định của luật sư, hành vi của tài xế cán chết bé trai, giấu xác phi tang ở Nghệ An rất đáng trách, gây hậu quả nghiêm trọng và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Hình ảnh hiện trường xảy ra sự việc được cameraghi lại. Ảnh: VOV

    Liên quan đến vụ tài xế cán chết bé trai, giấu xác phi tang ở Nghệ An, ngày 25/4, Công an thị xã Hoàng Mai đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi, trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) để điều tra về vụ việc.

    Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (đoàn luật sư TP.Hà Nội) nhận định, hành vi của tài xế khi gây tai nạn là rất đáng trách bởi đã có lỗi thiếu chú ý quan sát gây hậu quả nghiêm trọng (chết người) nên tài xế này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự.

    Cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố người lái xe này về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

    Ngoài ra, hành vi tài xế đã bế thi thể cháu bé ra vị trí khác, dùng đất, cát lấp lên những vết máu tại hiện trường có dấu hiệu bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm là rất đáng lên án.

    Luật sư Cường nhận định, việc che giấu của tài xế là rất rõ, thể hiện nhận thức và thiếu ý thức trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình. Do đó, với hành vi xóa dấu vết thì người này sẽ bị áp dụng tình tiết là "bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm" nên khi bị kết tội, hình phạt sẽ được áp dụng theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự với mức hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù.

    Hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm sẽ gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc giải quyết vụ án nên đây cũng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

    "Việc che giấu hành vi sẽ là căn cứ xác định tính chất, mức độ hành vi phạm tội và thái độ, ý thức về hành vi của mình, đây là những căn cứ để tòa án quyết định hình phạt nếu kết tội”, Luật sư Cường cho biết.


    Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (đoàn luật sư TP.Hà Nội).  

    Bên cạnh đó, theo luật sư Cường, trong vụ việc cũng có phần nào nào trách nhiệm của người lớn khi lơi lỏng trong việc trông giữ trẻ em. Bởi việc để đứa trẻ hơn 1 tuổi chơi ngoài cổng, nơi có các phương tiện cơ giới có thể qua lại là một việc hết sức đáng trách của người lớn trong vụ việc này. Đây là một nỗi đau lớn nhưng cũng sẽ là bài học cho nhiều phụ huynh khác trong việc quản lý trẻ nhỏ.

    Bình luận về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay, đây là một vụ việc thương tâm. Điều đáng chú ý và lên án là sau khi gây tai nạn, tài xế còn xuống xe bế thi thể cháu bé ra vị trí khác giấu và dùng đất cát, xóa dấu vết hiện trường rồi bỏ trốn.

    Theo nhận định của luật sư Thơm, lái xe đã có dấu hiệu vi phạm khoản 5, Điều 4 Nguyên tắc hoạt động giao thông “Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

    Xem xét hành vi của lái xe tải đã không quan sát khi lùi phương tiện gây hậu quả làm cháu bé tử vong, tài xế đã vi phạm khoản 1, Điều 16 Luật Giao thông đường bộ quy định về việc lùi xe.

    Đồng thời, tài xế còn có còn có dấu hiệu bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm.


    Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (đoàn luật sư TP.Hà Nội).  

    Như vậy đã đủ căn cứ phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điểm c, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 3-10 năm tù.

    Đối với hành vi đưa thi thể cháu bé ra vị trí khác rồi xóa dấu vết hiện trường, lái xe có thể chịu thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, quy định tại điểm p, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

    Thông tin về sự việc, vào khoảng 8h ngày 22/4, trên địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

    Cụ thể, vào thời điểm trên tài xế điều khiển chiếc xe tải chở gạch xây dựng. Trong lúc lùi xe, thiếu quan sát đã cán phải bé trai hơn 1 tuổi đang chơi ở bên đường. Hậu quả, bé trai tử vong tại chỗ.

    Sau khi phát hiện sự việc, tài xế này đã xuống xe bế thi thể nạn nhân ra một vị trí khác rồi giấu đi. Sau đó, đối tượng quay lại hiện trường dùng đất, cát lấp lên những vết máu và rời khỏi hiện trường.

    Tuy nhiên, toàn bộ hành vi phạm tội của tài xế đã được 1 camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại.

    Từ hình ảnh trích xuất từ camera, công an xác định tài xế Bùi Văn Vinh (SN 1987, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) là người đã gây nên sự việc nên tiến hành bắt giữ để thực hiện điều tra.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Thủy Tiên

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tai-xe-can-chet-be-trai-giau-xac-phi-tang-o-nghe-an-nghi-pham-co-the-bi-xu-ly-nhu-the-nao-a321038.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan