+Aa-
    Zalo

    Vụ tên cướp có súng, cố thủ trong nhà dân: Khoảnh khắc chiến sĩ cảnh sát quật ngã đối tượng

    (ĐS&PL) - Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát Nam Trung Bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã trao thưởng cho người đầu tiên nhanh trí, dũng cảm lao vào khống chế, tước vũ khí của đối tượng.

    Ngày 9/11, Dân Trí dẫn thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia bắt nhanh đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (35 tuổi, tự "Cọp", ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) dùng súng khống chế con tin xảy ra tại phường Bảo Quang (TP.Long Khánh).

    Cụ thể, có 4 tập thể được khen thưởng mỗi đơn vị 20 triệu đồng và 2 cá nhân số tiền 5 triệu đồng.

    5tgune
    Khoảnh khắc chiến sĩ cảnh sát quật ngã tên cướp có súng cố thủ trong nhà. Ảnh: Dân Trí 

    Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: "Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, kết quả này cho thấy, tính chủ động trong công tác ứng trực vũ trang, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra khép kín địa bàn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của Công an các địa phương".

    Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu công an các địa phương tiếp tục phối hợp, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra vụ án, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Long Khánh cũng trao tặng giấy khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia bắt giữ đối tượng sử dụng súng, cướp tài sản, trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Bảo Quang.

    Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát Nam Trung Bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng đã trao thưởng đột xuất cho Thượng sĩ Trần Hữu Hoàng, người đầu tiên đã nhanh trí, dũng cảm lao vào khống chế, tước vũ khí của đối tượng.

    vu ten cuop co sung co thu trong nha dan khoanh khac chien si canh sat quat nga doi tuong dspl 2
    Tại hiện trường, nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem vụ vây bắt. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

    Thông tin về sự việc trước đó, Pháp luật TP.HCM cho hay, vào khoảng 9h ngày 7/11, đối tượng Hoàng Anh (biệt danh Cọp) về nhà mẹ ruột tại ấp 5 (xã Xuân Bắc, huyên Xuân Lộc). Lúc này công an huyện Xuân Lộc phát hiện tổ chức vây bắt, thì nghi can dùng súng khống chế em ruột là Đ.N.L.D.A. lên xe tải yêu cầu chở ra hướng xã Bảo Quang (TP.Long Khánh).

    Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Xuân lộc phối hợp Công an TP.Long khánh cùng lực lượng Cảnh sát cơ động, truy bắt nghi can.

    Khi bị bao vây, nghi can xuống xe bỏ chạy vào nhà người dân xã Bảo Quang (TP.Long Khánh) cố thủ, dùng súng dí vào đầu em trai, dùng bình gas, bom xăng để khống chế. Nghi can đã dùng súng bắn nhiều phát vào lực lượng công an.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng bao vây, phong toả, yêu cầu người dân ra xa hiện trường, đồng thời kiên trì tổ chức vận động, áp sát nghi can để tìm cách khống chế.

    Đến 12h30 cùng ngày nghi can yêu cầu cho về nhà để được gặp mẹ để nói lời xin lỗi, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai chấp thuận yêu cầu trên. Thấy em trai chạy xe máy đến, Hoàng Anh tay cầm súng, tay cầm bom xăng bước ra cổng. Sau một hồi quan sát xung quanh, nghi can lên xe máy.

    Ngay lập tức lực lượng cảnh sát mai phục xông lên quật ngã nghi can, khống chế nhanh gọn. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 súng đạn bắn chì, 2 chai xăng tự chế.

    Cơ quan công an xác định, nghi can Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Nghi can nghiện ma túy lâu năm, bị nhiễm HIV.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-ten-cuop-co-sung-co-thu-trong-nha-dan-khoanh-khac-chien-si-canh-sat-quat-nga-doi-tuong-a518643.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan